MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngán cảnh tắc đường, người dân lùi thời điểm rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30.4

HỮU CHÁNH LDO | 26/04/2024 21:21

Nhiều người dân quyết định rời Hà Nội về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vào tối muộn để không bị mắc kẹt trên đường.

Theo ghi nhận của Lao Động, đến 20h ngày 26.4, dòng xe vẫn kéo dài hơn 3km ở đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển.

Đây là cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội thường đông đúc vào dịp lễ, người dân đi hướng cầu Thanh Trì về Lạng Sơn, Bắc Giang, còn ra hướng Pháp Vân đi Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa...

Kỳ nghỉ lễ 30.4 năm nay nghỉ 5 ngày, từ 27.4 đến hết 1.5, dự báo người dân về quê và đi du lịch tăng cao.

Tương tự, các làn đường trên đường Khuất Duy Tiến hướng ra cửa ngõ phía Nam luôn đông đúc từ đầu giờ chiều đến 20h. Dòng xe nối đuôi dài hàng km, chen nhau bóp còi inh ỏi. Người lớn, trẻ nhỏ đều mệt mỏi với ùn tắc.

Tại các nút giao trên đường Khuất Duy Tiến, lực lượng chức năng tăng cường từ đầu giờ chiều, liên tục phân làn, tránh kẹt xe. Nhiều tổ Cảnh sát giao thông chốt trực từ 15h đến 22h, lực lượng được điều thêm nếu lượng xe ở đây tăng cao.

Ùn tắc kéo dài trên đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp. Ảnh: Hữu Chánh

Trao đổi với Lao Động, anh Nguyễn Văn An (tài xế tuyến Hà Nội - Ninh Bình) cho biết, từ đầu giờ chiều 26.4 đã xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, toàn bộ xe chạy tuyến cố định và trung chuyển đều bị ảnh hưởng, không thể đón trả khách theo giờ quy định.

"Khoảng thời gian ùn tắc kinh khủng nhất từ 15h đến 21h, bởi lượng người và xe rời Thủ đô về nghỉ lễ đông. Chính vì lý do này mà toàn bộ khách đặt chỗ trước đều phải chờ thêm vài tiếng mới được lên xe, chưa tính thời gian di chuyển" - anh An nói.

Trước sự than phiền, thậm chí trách móc của khách hàng, anh An cho biết, nhà xe chỉ biết xin thông cảm bởi sự cố ngoài ý muốn.

Dòng phương tiện chen chúc nhau trên đường Khuất Duy Tiến, nhích từng chút một. Ảnh: Hữu Chánh

Giải thích lý do nhiều người quyết định về quê trong ngày làm việc cuối cùng, anh Lê Sang, một tài xế chuyên tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, cho biết do nhu cầu muốn nghỉ trọn vẹn cả 5 ngày nên nhiều người có ý định về sớm.

"Để tránh bị mắc kẹt trên đường, hành khách nên đi chuyến muộn hẳn (21h-22h) hoặc lùi sang ngày hôm sau để đường thông thoáng, tránh mệt mỏi" - tài xế Sang cho hay.

Đường Khuất Duy Tiến, lối lên Vành đai 3 trên cao kẹt cứng phương tiện, chiều 26.4. Ảnh: Hữu Chánh

Thấy tình hình ùn tắc nghiêm trọng khi dòng người đổ về các cửa ngõ của Thủ đô trong chiều 26.4, để tránh phí phạm thời gian lại rước mệt vào người, chị Nguyễn Thu Hà (27 tuổi) quyết định đi xe máy cùng bạn từ Hà Nội về Ninh Bình lúc 22h ngày 26.4.

Chị Hà thừa nhận nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro khi lái xe vào ban đêm nhưng bù lại việc đi lại sẽ thông thoáng, thuận lợi hơn thay vì vạ vật trên đường hàng tiếng đồng hồ.

Chia sẻ với phóng viên, một số gia đình có ôtô riêng cũng chọn phương án chờ đến đêm muộn mới di chuyển về quê ở các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh... nhằm tránh ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam cũng như nhiều tuyến đường nội đô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn