MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thắt chặt quản lý phương tiện và nhà xe trước kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nghỉ Tết Dương lịch, Hà Nội quản lý phương tiện và nhà xe thế nào?

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG LDO | 31/12/2022 11:30

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, lượng khách đổ về các bến xe ở Hà Nội không đông như mọi năm. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng vẫn tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại khu vực bến xe và các văn phòng đại diện khu vực lân cận.

Khách tăng hơn 10% so với cuối tuần

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, người lao động được nghỉ liên tục 3 ngày. Ngày làm việc cuối cùng của năm 2022 (ngày 30.12), nhiều khu vực cửa ngõ Thủ đô Hà Nội ùn tắc.

Trên đường Nguyễn Xiển, giao thông đi theo hướng Pháp Vân đông đúc ngay từ đầu giờ chiều. Đường Nguyễn Trãi, hướng về quốc lộ 6 cũng ùn tắc kéo dài. 

Lượng phương tiện quá đông đúc, có chỗ nhiều người leo lên cả vỉa hè để di chuyển. Còn trên Vành đai 3 và cầu Thanh Trì, các phương tiện phải mất cả giờ đồng hồ mới đi hết tuyến đường này.

Theo lịch, Tết Dương lịch năm 2023 được nghỉ 3 ngày liên tục. Ảnh: Phạm Đông

Tuy nhiên, đến sáng nay (31.12), tại những khu vực cửa ngõ Thủ đô như: Đường Nguyễn Trãi, đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Giải Phóng, Cầu Giấy, Vành đai 3, cầu Thanh Trì… lưu lượng giao thông đã trở lại ổn định, phương tiện di chuyển với tốc độ vừa phải.

Đường Vành đai 3 dưới thấp hướng ra khỏi Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều phương tiện đi lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh: Phạm Đông

Trong khi đó, tại các bến xe, lượng hành khách đổ về không đông như mọi năm. Các nhà xe không xảy ra tình trạng quá tải, đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân. Người dân đi lại được thuận tiện nhanh chóng.

Cụ thể, tại Bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách đến bến không khác mấy so với ngày thường. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm.

Theo khảo sát, giá vé tuyến Hà Nội - Thanh Hóa được niêm yết với xe khách từ 100.000 - 150.000 đồng, Limousine từ 200.000 - 250.000; tuyến Hà Nội - Ninh Bình giá đi xe khách từ 80.000 - 100.000 đồng, Limousine từ 170.000 - 250.000 đồng; tuyến Hà Nội - Hải Phòng với xe Limousine từ 220.000 -250.000 đồng; tuyến Hà Nội - Lào Cai xe giường nằm từ 280.000 - 310.000 đồng; tuyến Hà Nội - Yên Bái vé xe khách từ 120.000 - 150.000 đồng, xe Limousine từ 250.000 - 270.000 đồng...

Bến xe Mỹ Đình khá thưa vắng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc bến xe Giáp Bát - cho biết, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay người lao động được nghỉ 3 ngày, tuy nhiên gần với Tết Nguyên đán, do đó lượng khách qua bến xe không đông hơn quá nhiều so với những ngày cuối tuần, chỉ tăng khoảng 10%.

Theo ông Tùng, trong ngày 30.12, có 700 xe xuất bến và khoảng 6.000 khách đến bến để về quê. Tuy nhiên, bến xe đã sớm xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 7 - cho hay, hiện tượng ùn ứ xảy ra như trong những giờ cao điểm hằng ngày đã được giải quyết. Người dân và phương tiện di chuyển chậm theo tín hiệu đèn và sự điều tiết của cảnh sát giao thông.

Thắt chặt quản lý phương tiện, không để xe dồn về một chỗ

Còn Đội CSGT số 14 thông tin, ngay từ sáng ngày phút sáng nay, tại các nút giao thông trọng điểm, Đội đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ. Khu vực cửa ngõ ra khỏi Thủ đô đội bố trí lực lượng 24/24h để điều tiết giao thông tránh tình trạng ùn ứ kéo dài.

Ngoài ra, Đội CSGT số 14 cũng phối hợp với các đội CSGT khác nhằm phân luồng từ xa không để các phương tiện dồn về một chỗ.

Khách đến bến xe thưa thớt trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Để quản lý phương tiện và nhà xe trước và sau kỳ nghỉ lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Thanh tra Sở GTVT Hà Nội - thông tin, khu vực bến xe Mỹ Đình là nơi có hoạt động vận tải hành khách phức tạp, đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ.

Do đó, đơn vị yêu cầu, lực lượng Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 100% xe xuất bến phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Đối với văn phòng nhà xe, lực lượng tiến hành kiểm tra tất cả các văn phòng khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình về giấy phép hoạt động, hàng hóa vận chuyển. Đặc biệt, nghiêm cấm đón, trả khách tại văn phòng.

Thời gian tới, lực lượng Thanh tra GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, chính quyền sở tại tăng cường, kiểm tra sát sao để người dân được đi lại thuận tiện, an toàn nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn