MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đạp xe trên cao tốc Vành đai 2. Ảnh cắt từ clip

Người đạp xe thể thao thong dong đi trên cao tốc Vành đai 2, Hà Nội

Tô Thế LDO | 06/10/2023 20:01

Hà Nội - Một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đạp xe di chuyển trên cao tốc Vành đai 2 - đây là tuyến đường cấm xe máy và xe thô sơ.

Chiều 6.10, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook tỏ ra ngao ngán với hình ảnh một người đạp xe thể thao trên cao tốc Vành đai 2.

This browser does not support the video element.

Đoạn clip ghi lại cảnh xe đạp trên cao tốc Vành đai 2. Nguồn: Quang Thuyết

Trao đổi với PV báo Lao Động, anh Quang Thuyết (người đăng tải đoạn clip) cho biết, hằng ngày, anh thấy rất nhiều người đi xe máy trên cao tốc Vành đai 2, tuy nhiên đây là lần đầu tiên thấy có người đạp xe trên này.

"Sự việc xảy ra vào sáng nay (6.10). Người này đạp xe theo hướng từ Vĩnh Tuy đi Ngã Tư Sở. Thực sự nếu đi buổi tối thì không biết sẽ thế nào, rất nguy hiểm. Rất mong cơ quan chức năng có mức xử phạt nghiêm hơn để xử lý triệt để tình trạng này, giờ mức phạt còn quá thấp, không đủ răn đe" - anh Thuyết chia sẻ.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng xe máy, xe thô sơ đi lên cao tốc Vành đai 2.

Cụ thể, tuyến vành đai 2 trên cao dài hơn 5 km, điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở. Là đường trong đô thị nhưng phương tiện ôtô được phép lưu thông với tốc độ 80 km/h. Các phương tiện môtô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ bị cấm lưu thông trên tuyến đường này. Song thực tế, hằng ngày vẫn có rất nhiều chủ phương tiện môtô, xe gắn máy bỏ qua biển cấm, liều mình đi lên đây.

Cảnh sát giao thông liên tục xử lý nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Ảnh: Thế Kỷ

Để ngăn chặn hành vi vi phạm nguy hiểm của nhiều chủ phương tiện khi điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi lên đường Vành đai 2, các tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã liên tục tuyên truyền đến người dân và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, quá trình xử lý của lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn.

Nguy hiểm hơn, nhiều người khi thấy CSGT đã quay đầu xe, chạy ngược chiều lên đường trên cao.

Một số người quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: Thế Kỷ

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xe đạp, xe máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển (trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định) sẽ bị phạt từ 200.000 - 300.000 đồng với xe đạp và từ 2 - 3 triệu đồng với xe máy. Ngoài ra, phương tiện xe máy vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Nhiều người cho rằng, có thể mức phạt hiện nay còn thấp nên chưa đủ sức răn đe, khiến việc vi phạm cứ liên tục tái diễn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn