MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những khúc cua, đèo dốc "tử thần" trên Quốc lộ 4G luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Ảnh: Minh Nguyễn.

Nguy hiểm rình rập từ những khúc cua “tử thần” trên Quốc lộ 4G

Minh Nguyễn LDO | 03/04/2022 10:47

Sơn La - Quốc lộ 4G qua Sơn La có nhiều đèo dốc, khúc cua “tử thần” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. 

Tuyến Quốc lộ 4G có chiều dài khoảng 123km, nối TP.Sơn La với các huyện Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp (tỉnh Sơn La), mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện tham gia lưu thông.

Những ngày đầu tháng 4.2022, di chuyển trên tuyến này, theo ghi nhận PV Báo Lao Động tuyến đường có địa hình phức tạp với độ dốc lớn, một bên núi cao, một bên là vực sâu, nhiều vị trí có bán kính đường cong nhỏ và hàng chục vị trí đèo dốc nguy hiểm nên có thể xảy ra tai nạn giao thông bất cứ khi nào.

Có thể kể đến vụ tai nạn xảy ra vào ngày 8.2.2022 tại Km 25, Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Thời điểm đó, chiếc xe đầu kéo Bks 29H-732.48 kéo theo rơ mooc 29R- 066.71 đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lao xuống vực sâu gây tai nạn. Hậu quả khiến 1 người tử vong và hư hỏng chiếc xe đầu kéo.  

Anh Nguyễn Thanh Nam (38 tuổi, quê ở Đan Phượng, Hà Nội) - một lái xe thường xuyên lưu thông trên Quốc lộ 4G chia sẻ: “Tuyến đường này dài, mặt đường hẹp lại nhiều đèo dốc, cua gấp khúc, tầm nhìn bị hạn chế, mỗi khi trời mưa thường xuyên xảy ra sạt lở nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Theo anh Nam, khi lưu thông qua đây chỉ cần lơ là một chút thì có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Tai nạn xảy ra chủ yếu với các lái xe lạ đường, chủ quan thiếu chú ý quan sát.

Hiện trường vụ xe đầu kéo lao xuống vực ngày 8.2.2022.

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Sơn La, tuyến Quốc lộ 4G có nhiều khúc cua đèo dốc nguy hiểm, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên tuyến đường này, các lái xe, đặc biệt là những người điều khiển xe có trọng tải lớn phải chú ý những biển cảnh báo nguy hiểm, những đoạn lên, xuống dốc liên tục.

“Đơn vị đã có các văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm có thể dẫn đến tai nạn giao thông trực tiếp như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách đối với xe máy...

Đồng thời cũng đề nghị các cơ quan, sở, ban, ngành tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân. Rà soát lại điểm đen và tổ chức giao thông điều chỉnh lại cho phù hợp. Tiếp đó sẽ tiến hành sơn, vạch kẻ đường, cắm biển báo giao thông” – Ban An toàn Giao thông tỉnh Sơn La cho biết thêm.

Thống kê từ Công an huyện Sông Mã, từ năm 2020 đến nay trên tuyến Quốc lộ 4G đi qua địa bàn huyện xảy ra 5 vụ tai nạn làm 5 người chết và 2 người bị thương

Còn theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Sơn La, trên tuyến Quốc lộ 4G có 8 vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông gồm: Km 21+920 - Km 22+000; Km 26+040 - Km 26+130; Km 30+100 - Km 30+185; Km 37+200 - Km 37+265; Km 41+300 - Km 41+400; Km 43+850 - Km 43+960; Km 57+800 - Km 57+820; Km 103+890 - Km 103+955.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn