MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ôtô "trốn" trạm BOT quốc lộ 5, đường liên xã ùn tắc nghiêm trọng.

Ôtô "trốn" trạm BOT quốc lộ 5, đường liên xã ùn tắc cục bộ

C.N LDO | 06/09/2017 22:00
Con đường 380 (hay còn gọi là đường 196) nối quốc lộ 5 vào xã Phan Đình Phùng, đi qua xã Minh Hải, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, chiều 6.9 bị ùn tắc cục bộ do lượng xe tải, xe container tránh trạm thu phí số 1 quốc lộ 5, đổ dồn vào đây quá đông.

Chiều tối 6.9, nhiều tài xế qua trạm BOT số 1 (Văn Lâm, Hưng Yên) vẫn áp dụng chiêu trả tiền lẻ để phản đối việc thu phí tại đây. Đây là buổi chiều thứ 3 xảy ra tình trạng trên, hiện tượng này bắt đầu xảy ra từ chiều 4.9 khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 5 ùn tắc cục bộ.

Nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc tại trạm thu phí Văn Lâm (Hưng Yên) mỗi khi lái xe đồng loạt trả tiền lẻ, nhân viên thu phí đã được điều động ra khỏi cabin để bán vé từ xa.

Nhiều tài xế qua trạm BOT số 1 (Văn Lâm, Hưng Yên) vẫn áp dụng chiêu trả tiền lẻ để phản đối việc thu phí tại đây.

Cho rằng, mức phí qua BOT quốc lộ 5 là quá cao, mức thấp nhất cũng lên đến 80 nghìn đồng cho cả hai trạm, trong khi đó chất lượng đường còn thấp, nên nhiều lái xe đã đi vào đường tránh trong khu dân sinh để trốn phí, khiến cho cung đường này bị "đào xới" bởi những xe trọng tải, giao thông ùn tắc cục bộ.

Theo đó, con đường 380 (hay còn gọi là đường 196) nối quốc lộ 5 vào xã Phan Đình Phùng, đi qua xã Minh Hải, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, chiều tối 6.9 bị ùn tắc cục bộ do lượng xe tải, xe container tránh trạm thu phí số 1 quốc lộ 5, đổ dồn vào đây quá đông.

Đường dân sinh gần trạm BOT số 1 bị tắc nghẽn do nhiều phương tiện trốn trạm. Ảnh: CTV

Tính tới thời điểm 19h ngày 6.9, hàng xe vẫn nối dài khoảng 2km, nhiều phương tiện không thể di chuyển được.

Một tài xế cho biết, khu vực đường dân sinh này đã tắc gần 1 tiếng do lưu lượng xe tải và xe container đổ vào đây quá đông.

Các phương tiện nối đuôi nhau qua khu vực này. Ảnh: CTV

Đại diện Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính (Vidifi) - đơn vị quản lý hai trạm thu phí quốc lộ 5 cho biết, hiện chưa có chủ trương giảm phí trên tuyến đường này, vì nếu giảm sẽ ảnh hưởng tới phương án tài chính đã được duyệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn