MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trường hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chiều 20.3. Ảnh: Hữu Chánh

Sắp triển khai hạng mục khó nhất dự án hầm chui gần 800 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH LDO | 20/03/2024 18:38

Hà Nội - Trong tháng 8.2024, nhà thầu sẽ bắt đầu thi công kết cấu hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (quận Hoàng Mai) đoạn qua đường sắt. Đây được xem là hạng mục thi công khó khăn nhất trên toàn dự án.

Ghi nhận của Lao Động chiều 20.3, trên công trường dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng phía Đầm Hồng, chỉ có một vài công nhân thi công, đo đạc một số hạng mục dự án.

Sau gần một năm rưỡi thi công, nhiều hạng mục hầm chui phía Đầm Hồng đã rõ hình hài. Phần đường dẫn, hầm mở, kết cấu hầm... cơ bản đã hoàn thiện.

Phần hầm chui phía Đầm Hồng đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Hữu Chánh

Còn tại khu vực thi công hầm chui phía Kim Đồng, có hơn 10 công nhân cùng một số máy móc đang thi công mở rộng phần đường gom, chuẩn bị cho giai đoạn rào chắn, thi công hầm chính.

Về tiến độ dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng, ông Hồ Đức Phúc - Giám đốc Ban điều hành dự án - cho biết, công trình được chia thành 3 vùng gồm vùng phía Đầm Hồng, vùng đường sắt và vùng phía Kim Đồng.

Đến nay tổng thể dự án đạt sản lượng 45%. Trong đó, phần hầm chui phía Đầm Hồng đã cơ bản hoàn thành.

Hầm chui phía Kim Đồng sắp được triển khai thi công các đốt hầm hở, hầm kín. Ảnh: Hữu Chánh

Hiện tại, đơn vị đã đủ 100% điều kiện để tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ thi công các đốt hầm hở, hầm kín ở trên đường Kim Đồng.

"Khi nhận được thông báo phân luồng giao thông của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đơn vị sẽ huy động toàn bộ máy móc, tiến hành triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án" - ông Phúc nói.

Tuy nhiên, theo ông Hồ Đức Phúc, hiện nay, dự án vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: 3 bức tường chắn giải phóng mặt bằng cùng với 11 hộ dân và hệ thống điện biến áp chưa được di dời, dẫn đến việc thi công gặp khó khăn, thiếu đồng bộ.

Kết cấu hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đoạn qua đường sắt được xem là hạng mục thi công khó khăn nhất trên toàn dự án. Ảnh: Hữu Chánh

Là đơn vị chịu trách nhiệm thi công hầm trong phạm vi qua đường sắt, ông Nguyễn Thành Luân - Chỉ huy trưởng gói thầu số 3 - cho biết, đến nay nhà thầu đã hoàn thành việc thi công 15 trong tổng số 40 cọc khoan nhồi của hệ trụ đỡ.

Trong tháng 8, nhà thầu sẽ bắt đầu thi công kết cấu hầm đoạn qua đường sắt. Thời gian thi công đốt hầm chính mất khoảng 9 tháng.

Công nhân thi công một số hạng mục dự án ở phía Kim Đồng. Ảnh: Hữu Chánh

Chỉ huy trưởng gói thầu số 3 cho biết thêm, đơn vị đã có các tính toán và kế hoạch cụ thể để đảm bảo việc thi công hầm không ảnh hưởng đến kết cấu của hầm cũng như đường sắt phía trên.

Sau khi hoàn thiện, hầm sẽ được trang bị các mức cấp phối đá dăm để đảm bảo hoạt động bình thường của đường sắt.

"Chúng tôi đã nhận được mặt bằng từ tháng 12.2023, nhưng vẫn còn một số hạ tầng kỹ thuật trên mặt bằng chưa được di chuyển. Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của dự án" - ông Nguyễn Thành Luân cho hay.

Hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai, điểm đầu kết nối với dự án Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng; điểm cuối nối với đường Kim Đồng.

Công trình có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm và đường dẫn 890m theo hướng Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140m, hầm hở dài 320m. Đoạn qua hầm mỗi chiều 2 làn xe rộng 3,5m/làn, đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe rộng 3,5m/làn.

Dự án có tổng mức đầu tư 778 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án triển khai từ tháng 10.2022, dự kiến hoàn thành sau 3 năm.

Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giữa Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng, từng bước hoàn chỉnh tuyến Vành đai 2,5 theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo giao thông thông suốt qua ga hàng hóa Giáp Bát...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn