MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án đường trăm tỉ Bệnh viện - Tà Lèng (TP Điện Biên Phủ) vừa được 1 doanh nghiệp tình nguyện đổ đất, san gạt để người dân qua lại. Ảnh: Thanh Bình

Sau khi bị phản ánh là vừa xong đã hỏng, đường trăm tỉ ở Điện Biên bất ngờ được sửa

NHÓM PV LDO | 22/07/2023 20:35

Sau khi báo Lao Động phản ánh về con đường trăm tỉ vừa xong đã hỏng ở Điện Biên, con đường bất ngờ được sửa và đặc biệt hơn là đơn vị đứng ra tự nguyện sửa chữa đường (tạm thời) lại không hề liên quan gì đến dự án kể trên.

Theo nghi nhận của PV Lao Động, trong 2 ngày (20-21.7) trên đoạn đường Bệnh viện - Tà Lèng, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã có nhiều đống đất đá được tập kết. Đến sáng 22.7, những "ổ voi" và những đoạn lầy lội đã được đơn vị thi công đưa máy móc san lấp tương đối bằng phẳng.

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo TP Điện Biên Phủ cho biết, sau khi Báo Lao Động phản ánh, thành phố đã giao cho Ban quản lý Dự án các công trình và Phòng Quản lý đô thị TP Điện Biên Phủ chịu trách nhiệm sửa chữa tạm thời để đảm bảo giao thông cho người dân qua lại.

Đất đá được doanh nghiệp tập kết để sửa chữa mặt đường. Ảnh: Thanh Bình

Tuy nhiên, vị lãnh đạo thành phố cũng không biết cụ thể đơn vị nào đã thực hiện sửa chữa.

Chiều 21.7, khi phóng viên trao đổi với đại diện lãnh đạo 2 đơn vị nói trên thì cả 2 đều không biết đơn vị nào đã thực hiện việc đổ đất, san gạt.

Đến chiều 22.7, thông tin lại với Báo Lao Động, ông Nguyễn Viết Sáng - Giám đốc Ban quản lý Dự án các công trình TP Điện Biên Phủ đã xác nhận, việc đổ đất, san gạt tạm thời là do Công ty TNHH Thương mại số 6 Điện Biên tự nguyện làm.

Một đoạn đường trước khi được sửa chữa. Ảnh: Thanh Bình

"Đơn vị này đang thi công ở gần đó và tiện máy móc nên đã đổ đất, san gạt để người dân đi lại đỡ vất vả. Tôi cũng đã đề nghị phía công ty sau khi đổ đất, san gạt thì giúp lu đường cẩn thận để tránh lầy lội khi trời mưa" - ông Sáng nói.

Trước đó, như Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về Dự án đường Bệnh viện - Tà Lèng thuộc TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên dài hơn 2km được triển khai từ năm 2011 với tổng mức lên đến hơn 140 tỉ đồng.

Sau gần 10 năm chậm tiến độ, đến cuối năm 2021 tuyến đường đã cơ bản hoàn thành, thế nhưng vẫn không thể sử dụng bình thường vì mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, hệ thống thoát nước cũng vô tác dụng khiến người dân vô cùng bức xúc.

Sau khi được đổ đất, san gạt tạm thời, mặt đường đã tương đối bằng phẳng. Ảnh: Thanh Bình

Để khắc phục tình trạng này, TP Điện Biên Phủ đã nhiều lần sửa chữa tạm thời để đảm bảo giao thông, tuy nhiên có nhiều hạng mục đã xuống cấp nên việc đi lại vẫn rất khó khăn.

Mặc dù UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt dự án 25 tỉ đồng để sửa chữa đoạn đường này, thế nhưng việc sửa chữa lại chưa thể thực hiện vì công trình này không còn phù hợp với quy hoạch chung của thành phố giai đoạn hiện nay.

Do việc sửa chữa chỉ là tạm thời nên ngay trong chiều 22.7, mặc dù không mưa nhưng một xe tải đã bị sa lầy và phải nhờ đến sự hỗ trợ của một xe tải khác kéo lên. Ảnh: Thanh Bình

Theo lãnh đạo Ban quản lý Dự án các công trình TP Điện Biên Phủ, để khắc phục tình trạng xuống cấp của đoạn đường dài hơn 2km này thì vẫn phải chờ 1 dự án mới với mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng mới giải quyết được vấn đề.

Điều đáng nói, đoạn đường lầy lội dài hơn 2km này lại là tuyến đường chính quan trọng, nối Đường 60m (Đường 7 tháng 5) - tuyến đường đẹp nhất Điện Biên với tuyến đường du lịch Tà Lèng - Mường Phăng mỗi ngày có rất nhiều du khách qua lại.

Dự án đường Bệnh viện - Tà Lèng do TP Điện Biên Phủ làm Chủ đầu tư và được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt từ năm 2011 với tổng chiều dài hơn 2 km theo tiêu chuẩn đường giao thông đô thị với tổng mức đầu tư 48,5 tỉ đồng. Dự án này được do Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội (chi nhánh Điện Biên) thi công.

Theo kế hoạch, dự án đường Bệnh viện - Tà Lèng sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2012. Tuy nhiên, sau gần 10 năm chậm tiến độ với 2 lần điều chỉnh, bổ sung bằng nhiều lý do đã nâng tổng mức đầu tư của dự án lên 141,9 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn