MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nỗi ám ảnh tắc đường trên đường Trường Chinh sắp được giải tỏa.

Sau nhiều năm, nỗi ám ảnh "nút thắt cổ chai" đường Trường Chinh được giải tỏa

C.N LDO | 03/10/2017 07:00
Sau nhiều năm vận động, tuyên truyền người dân di dời, khu vực "nút thắt cổ chai" đường Trường Chinh gây ám ảnh cho người đi đường đang được giải tỏa để chuẩn bị cải tạo, nâng cấp.

Ngày 2.10, ông Nguyễn Hoàng Thắng – Chủ tịch UBND phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với chủ đầu tư tiến hành giải phóng mặt bằng tuyến đường Trường Chinh đoạn "nút thắt cổ chai" gây ám ảnh.

Trong đợt giải phóng mặt bằng lần này có tất cả 262 hộ dân phải di dời, trong đó có 30 hộ đã trả mặt bằng, những hộ còn lại cũng đã được gửi thông báo từ đầu tháng 9 vừa qua.

Nhiều ngôi nhà đã được giải tỏa.

"Đối với những hộ còn vướng mắc, chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ.

Trong những ngày tới đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng sẽ quây rào trên tuyến đường Trường Chinh từ Tôn Thất Tùng đến nút giao Vương Thừa Vũ để tiến hành công tác giải tỏa một cách an toàn", ông Thắng cho biết.

Đường Trường Chinh từng là nỗi ám ảnh về tắc đường ở thủ đô.

Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng được khởi công từ tháng 10.2013 từng gây chú ý trong dư luận với biệt danh "đường cong mềm mại" khi bẻ cong cả một đoạn đường thẳng. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội.

Dự án chia thành 3 đoạn, đến nay mới hoàn thiện được 2 đoạn từ ngã tư Tôn Thất Tùng đến ngã Tư Vọng với chiều dài là 1,3km.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn