MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sẽ kỷ luật nghiêm tài xế, lái xe buýt nếu lơ là phòng dịch COVID-19

Vương Trần - Đức Du LDO | 09/03/2021 16:04

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết đơn vị đã quán triệt và sẽ xử lý kỷ luật nghiêm đối với tài xế, lái xe buýt lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 9.3 - ngày thứ hai Hà Nội tiếp tục thực hiện lệnh bỏ giãn cách trên cách trên các phương tiện vận tải công cộng. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, lượng hành khách sử dụng xe buýt tại các bến xe trên địa bàn thành phố như bến xe Mỹ Đình, Kim Mã, Gia Lâm… trở nên đông đúc hơn so với những ngày trước đó.

Nhiều hành khách lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển. Ảnh Đức Du
Nhiều người dân khi đi xe buýt thực hiện đeo khẩu trang. Ảnh Đức Du

Ông Nguyễn Ngọc Hải (trú tại phố Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm) cho biết, ngày nào ông cũng đi xe buýt từ huyện Gia Lâm lên Bến xe Mỹ Đình để làm việc. Trước khi TP. Hà Nội bỏ giãn cách trên các phương tiện giao thông, các hành khách di chuyển trên xe ít và phải giữ khoảng cách 2m.

Dù Hà Nội dừng giãn cách trên phương tiện vận tải công cộng tuy nhiên, thành phố vẫn yêu cầu các đơn vị liên quan vẫn phải thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa dịch COVID-19 và thực hiện tốt “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế. Ảnh T.Vương

Tài xế Đàm Văn Khả (lái xe tuyến buýt số 34 - tuyến Gia Lâm - Mỹ Đình) cho biết lượng khách trong 2 ngày vừa qua tăng lên hơn so với khi phải thực hiện ngồi giãn cách trên xe buýt. Nhiều người dân đã quay trở lại sử dụng xe buýt hơn.

“Tuy nhiên, khi khách lên xe, phụ xe vẫn thường xuyên nhắc nhở việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, đảm tốt nhất việc phòng chống bệnh tật” - ông Khả nói.

Thông báo đeo khẩu trang trên xe buýt.
Tại khu vực bến xe bố trí nước sát khuẩn cho hành khách.

Về việc này, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, tại các khu vực quanh bến xe đều có dán các tờ rơi, thông tin về việc phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu mọi người tới bến xe thực hiện các quy định về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, khai báo y tế. Ngoài ra, hệ thống loa phát thanh của bến xe cũng thường phát đi các thông tin cập nhật về dịch bệnh để người dân nắm được.

Hành khách đi xe buýt thực hiện đeo khẩu trang.

Trao đổi với Lao Động, ông Thái Hồ Phương- Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho biết: "Để chống dịch COVID-19, trên tất cả các xe buýt đều được lắp đặt các dung dịch sát khuẩn, nước rửa tay khô cho hành khách sử dụng. Sau khi thành phố quyết định dừng việc giãn cách trên các phương tiện giao thông công cộng, lượng khách đã tăng từ 20% đến 30% so với trước đó. Hiện tại đơn vị đang cung ứng khoảng 12.000 lượt xe buýt/ngày và đáp ứng tốt các nhu cầu đi lại dự báo sẽ tăng hơn vào thời gian tới cho người dân, học sinh, sinh viên đi học trở lại".

Tài xế đeo khẩu trang và nhắc nhở hành khách khi lên xe thực hiện các biện pháp phòng, dịch.

Cũng theo ông Phương, mặc dù thành phố Hà Nội đã dừng việc giãn cách trên các phương tiện vận tải công cộng, tuy nhiên, đơn vị vẫn quán triệt và nhắc nhở quyết liệt đối với lái, phụ xe và người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã được phun khử trùng theo khuyến cáo của ngành Y tế. Tại các xe buýt đều được dán các thông tin hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19.

“Đặc biệt, chúng tôi đã quán triệt và sẽ xử lý nghiêm đối với tài xế lái xe và nhân viên bán vé, phục vụ nếu lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh. Đơn vị cũng đã thành lập các tổ kiểm tra việc đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên xe buýt hàng ngày” - ông Phương nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn