MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường tỉnh 313C qua địa bàn huyện Cẩm Khê xuống cấp với vô số ổ gà, ổ voi và các vết xói mòn lớn.

Sẽ tu sửa đoạn đường tỉnh 313C xuống cấp sau phản ánh của Lao Động

Nhóm PV LDO | 24/08/2022 10:38

Phú Thọ - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị sắp triển khai tu sửa tuyến đường tỉnh 313C qua địa bàn huyện Cẩm Khê hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

Mới đây, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quang Ước - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Báo Lao động, đơn vị đã lập đoàn kiểm tra, rà soát, thống kê các vị trí xuống cấp trên đoạn đường dài hơn 7km này. 

"Tháng 9 tới đây, sở Giao thông Vận tải sẽ đầu tư, tu sửa trước mắt những vị trí đang xuống cấp nghiêm trọng nhất trên tuyến đường, đảm bảo sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông" - ông Ước thông tin.

Cũng theo ông Ước, Sở Giao thông Vận tải cũng đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để cải tạo, sửa chữa đoạn tuyến này. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí khó khăn, việc đầu tư, cải tạo, sửa chữa toàn bộ hơn 7km tuyến đường này chưa để triển khai trong "một sớm một chiều".

"Khi cân đối được nguồn lực và được giao, Sở Giao thông Vận tải sẽ thực hiện sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân" - ông Ước cho biết thêm.

Theo người dân địa phương, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường xuống cấp này.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải phóng sự: "Phú Thọ: Dân khốn khổ vì đường tỉnh xuống cấp", thông tin về việc tuyến đường tỉnh 313C qua địa bàn huyện Cẩm Khê xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sự phát triển kinh tế - xã hội của người dân cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận thực tế trên tuyến đường dài khoảng 7km qua các xã Yên Dưỡng, Điêu Lương, Văn Khúc, Chương Xá của huyện Cẩm Khê, đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi và các vết xói mòn lớn, tình trạng "nắng bụi, mưa lầy" diễn ra thường xuyên, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Theo người dân, tuyến đường huyết mạch đoạn qua các xã trên đã khoảng 20 năm chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra.

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê cho biết, việc đường tỉnh 313C qua địa bàn xuống cấp đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

"Chính quyền và nhân dân mong mỏi sẽ sớm được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường 313C qua địa bàn để người dân có thể thuận tiện đi lại, sản xuất, các cháu học sinh yên tâm học hành" - ông Hùng bộc bạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn