MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sóc Trăng tạm dừng hoạt động 11 bến đò qua Trà Vinh từ ngày 30.6

Thanh Vân LDO | 30/06/2021 17:30

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng có Thông báo về việc tạm dừng các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đối lưu với bến khách ngang sông thuộc tỉnh Trà Vinh.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh - Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng triển khai dừng hoạt động các bến khách ngang sông với tỉnh Trà Vinh.

Cụ thể, 11 bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đối lưu với bến khách ngang sông thuộc tỉnh Trà Vinh phải dừng hoạt động, bao gồm:

Bến Phong Hòa - Tân Quy 2 của ông Nguyễn Văn Khiêm, bên bờ phải sông Hậu, thuộc ấp Phong Hòa, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách.

Bến An Lạc Tây của Đội Quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện Kế Sách bên bờ phải của sông Hậu, thuộc xã An Lạc Tây.

Bến An Hòa - Hai Liềm của ông Nguyễn Thanh Tâm, bên bờ phải của sông Hậu, thuộc ấp An Hòa, xã An Lạc Tây.

Bến Trà Ếch - Đường Đức của ông Hứa Văn Lến, vị trí bến từ bên bờ trái của sông Hậu, thuộc xã Nhơn Mỹ.

Bến Phụng Tường 2 của bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh bên bờ phải của sông Hậu, thuộc xã Song Phụng, huyện Long Phú.

Bến Phụ Tường 2 của bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, bên bờ phải sông Hậu, xã Song Phụng, Huyện Long Phú.

Bến Bến Đá - Bến Cát, bến Đầu Lá - Xoài Rùm, bến Đường Ruồng - Bế Bạ, bến Rạch Ông Tám - Định An của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cù Lao Dung, xã An Thạnh Đông, Cù Lao Dung.

Bến An Thạnh 3 của ông Phạm Văn Hoàng Phong, bờ phải sông Hậu, thuộc xã An Thanh 3, huyện Cù Lao Dung.

Thời gian thực hiện từ 9h ngày 30.6.2021 đến khi có thông báo mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn