MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp để ngăn ùn tắc kéo dài trên 30 phút. Ảnh: Cục cảnh sát giao thông

Tăng cường các giải pháp chống ùn tắc, giảm tai nạn 3 tháng cuối năm

Phạm Đông - Thu Phượng LDO | 11/10/2019 11:17
Trước tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đang có diễn biến phức tạp, Ban An toàn giao thông TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường các giải pháp chống ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông 3 tháng cuối năm.

Thực hiện nhiều giải pháp chống ùn tắc, giảm tai nạn

Mới đây, Thường trực Ban An toàn giao thông TP. Hà Nội cho biết, nhằm mục tiêu kiềm chế, giảm từ 5 đến 10% tai nạn giao thông từng địa phương và trên toàn thành phố trong 3 tháng cuối năm 2019, đơn vị đã đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp.

Những giải pháp này nhằm giảm ùn tắc giao thông, không để ùn tắc kéo dài trên 30 phút. Lực lượng liên ngành xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác. Tăng cường lực lượng bảo đảm không ùn tắc tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm, nhất là trong các khung giờ cao điểm, các kỳ nghỉ lễ, tết.

Các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp với lưu lượng thực tế, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc. Tiếp tục tập trung xử lý, khắc phục các điểm thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm; các "điểm đen" về tai nạn giao thông còn tồn tại của năm 2018 và các điểm mới phát sinh trong năm 2019.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho biết, nhiều tháng trở lại đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được kiểm soát, tai nạn giao thông được kiềm chế. Tuy nhiên, chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, những con số thống kê về tai nạn thực sự là hồi chuông báo động để các lực lượng chức năng và địa phương phải rốt ráo vào cuộc nhằm “hạ nhiệt” tai nạn giao thông.

“Trước thực trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp như phối hợp các cơ quan ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền; Nghiên cứu bố trí lực lượng điều khiển giao thông một cách khoa học, hợp lý, hạn chế ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông…” - lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 3 nói.

Phổ biến Luật Giao thông tại các trường học

Trước đó, từ ngày 2.10 - 7.10, Công an quận Cầu Giấy, Công an quận Thanh Xuân, Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp phòng Cảnh sát giao thông, phòng Giáo dục- Đào tạo và các đơn vị liên quan đồng loạt tổ chức tuyên truyền pháp luật, Trật tự an toàn giao thông tới trường học trên địa bàn.

Thông qua hoạt động này, đội ngũ giáo viên, học sinh được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Thấy được hậu quả của việc thiếu ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông và việc cần thiết phải tuân thủ các quy định pháp luật, góp phần giảm bớt tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.

CSGT Hà Nội tuyên truyền, phố biến luật giao thông tại các trường học. Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội.

Thời gian tới, hoạt động tuyên truyền mang ý nghĩa thiết thực này sẽ được Công an các quận, huyện phối hợp các trường học tiếp tục tổ chức để các quy định của pháp luật được phổ biến sâu rộng trong học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn Thành phố.

Theo tin từ Ban An toàn giao thông TP. Hà Nội, trong 9 tháng năm 2019, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 958 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt, làm chết 375 người, bị thương 602 người; so với cùng kỳ năm 2018 giảm 29 vụ (2,94%), giảm 8 người chết (2,09%), giảm 45 người bị thương (6,96%).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn