MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức giao thông 24h: Sở GTVT Cà Mau lên tiếng việc Quốc lộ 4.000 tỉ "nát như tương" sau 2 năm sử dụng

Thế Anh LDO | 30/10/2018 21:06
Cùng với báo Lao Động điểm qua những thông tin giao thông đáng chú ý ngày 30.10.2018.

Sở GTVT Cà Mau lên tiếng việc Quốc lộ 4.000 tỉ "nát như tương" sau 2 năm sử dụng

Quốc lộ 4.000 tỉ nát như tương sau 2 năm sử dụng 
Trước tình trạng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi xuống cấp trầm trọng, Sở GTVT tỉnh Cà Mau than không đủ tiền duy tu sửa chữa dù đã được ủy quyền từ Bộ Giao thông Vận tải.

Được biết, Sở GTVT tỉnh Cà Mau đã có Tờ trình gửi Bộ GTVT xem xét, chấp thuận cho Sở xin thôi nhận ủy thác quản lý, bảo trì đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi từ năm 2019.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hư hỏng: Kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan

Các điểm hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc Ban QLDA Đà Nẵng – Quảng Ngãi do “chậm tổ chức sửa chữa các hư hỏng mặt đường, cung cấp thông tin báo chí không đầy đủ, kịp thời, né tránh trách nhiệm”.

Ngoài ra, VEC cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 4 đơn vị và 5 cá nhân liên quan đến việc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới đưa vào hoạt động đã xuất hiện những hư hỏng về mặt đường, một số cầu, cống bị thấm nước.

Đà Nẵng chi 39 tỉ đồng xoá điểm đen tai nạn giao thông đường sắt

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ.

Theo đó, tuyến đường này thuộc quận Cẩm Lệ, với tổng chiều dài toàn tuyến gần 1,2km và tổng mức đầu tư trên 39 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Đường Kim Mã bị rào chắn, người dân kìn kìn chen nhau trong giờ cao điểm

Một phần đường Kim Mã đã được rào chắn lại nhằm phục vụ thi công ga ngầm của dự án đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Được biết, thời gian rào chắn thi công khu vực này dự kiến kéo dài đến 31.4.2019. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cắm biển cấm ô tô tại khu vực đầu đường Kim Mã (đoạn rẽ vào khu vực được rào chắn).

Đoạn đường phục vụ giao thông trên đường Kim Mã vẫn đảm bảo cho xe phòng cháy chữa cháy lưu thông được trong trường hợp có sự cố. Tổ chức cho các phương tiện giao thông thô sơ và xe máy đi một chiều theo hướng từ ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh vào trung tâm thành phố. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn