MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tỉnh Bình Thuận dừng hoạt động 3 chốt kiểm soát phòng dịch tại các cửa ngõ

PHẠM DUY LDO | 17/10/2021 08:27

Từ 0h ngày hôm nay (ngày 17.10), tỉnh Bình Thuận dừng hoạt động 3 Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ QL1A và QL55 vào tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận là tỉnh có chiều dài tuyến quốc lộ 1A đi qua dài nhất cả nước với gần 180km.

Tại 2 đầu cửa ngõ QL1 vào tỉnh Bình Thuận thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (km1770+300) giáp ranh tỉnh Đồng Nai và xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong giáp ranh tỉnh Ninh Thuận có 2 chốt kiểm dịch COVID-19 hoạt động từ ngày 7.7.2021.

CSGT ra hiệu các phương tiện vào chốt khai báo y tế khi chốt số 2 đi vào hoạt động tháng 7.2021. Ảnh: Phạm Duy

Trên QL55 đoạn qua xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận giáp ranh với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có 1 chốt kiểm soát phòng, chống dịch liên ngành.

3 chốt này chính thức dừng hoạt động từ 0h ngày 17.10.2021 theo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm dịch số 2 lúc 0h ngày 17.10. Ảnh: Phạm Duy

Ghi nhận lúc 0h ngày 17.10 tại Chốt kiểm soát dịch số 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, các biển cảnh báo phương tiện giảm tốc độ, biển báo Chốt kiểm soát đã được đưa vào lề đường. Các dải phân cách nhựa, cọc tiêu nhựa không còn được đặt trên đường để phân luồng phương tiện vào chốt.

Chốt kiểm dịch số 2 vắng lặng lúc 0h ngày 17.10. Ảnh: Phạm Duy

Những mái che để người dân vào khai báo y tế đã được dỡ xuống. Lực lượng CSGT hoàn tất nhiệm vụ, không còn dừng các phương tiện tại chốt. Các xe chuyên dụng của CSGT cũng đã được đưa về.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại chốt vào tháng 9.2021. Ảnh: Phạm Duy

Tất cả các phương tiện đã lưu thông qua chốt số 2 thông suốt mà không phải dừng lại khai báo y tế. Một số phương tiện do chưa biết thông tin về việc dừng hoạt động của chốt kiểm soát nên đã giảm tốc độ với ý định vào khai báo y tế.

This browser does not support the video element.

Ghi nhận các phương tiện lưu thông trên QL1A qua Chốt kiểm dịch số 2 Bình Thuận lúc 0h ngày 17.10. Clip: Phạm Duy

Mặc dù 3 Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành trên đường bộ này dừng hoạt động nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải lập phương án và chỉ đạo lực lượng CSGT, TTGT tăng cường kiểm tra, kiểm soát xe trên tuyến đường bộ về việc thực hiện công tác an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải công cộng theo quy định.

Nhiều xe khách ghé vào các cây xăng ven QL1A qua Bình Thuận rạng sáng 17.10. Ảnh: Phạm Duy

Đồng thời tăng cường giám sát cộng đồng, phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, kịp thời phát hiện người về từ vùng dịch để thực hiện khai báo y tế, cách ly y tế theo quy định.

Dự kiến, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128 và Quyết định 4800 của Bộ Y tế Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ được UBND tỉnh ban hành vào ngày 17.10.2021 và triển khai thực hiện từ 0h ngày 18.10.2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn