MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án cầu Nam Lý (Thành phố Thủ Đức) được giao 430 tỉ đồng vốn bồi thường nhưng chưa giải ngân được đồng nào. Ảnh: Anh Tú

TPHCM giải ngân đầu tư công thấp, cách nào tăng tốc trong 2 tháng cuối năm?

MINH QUÂN LDO | 25/10/2022 06:00

Để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, TPHCM sẽ tổ chức giao ban hằng tháng để lắng nghe và tháo gỡ các vướng mắc của  chủ đầu tư, điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, xét trách nhiệm cá nhân dựa trên kết quả đầu tư công.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hết năm 2022 nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở TPHCM rất thấp khi có tới 7 quận huyện giải ngân chưa tới 1% vốn bồi thường; các dự án giao thông trọng điểm có tỉ lệ giải ngân chỉ đạt 9,5%.

Theo số liệu trong nhiều năm, tại TPHCM, nếu đầu tư công tăng thêm khoảng 10% thì tăng trưởng kinh tế tăng thêm 0,7%.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi từng bày tỏ lo ngại nếu không tháo gỡ được vấn đề chi đầu tư công, giải ngân chậm thì không dẫn dắt được đầu tư xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của TPHCM.

Ông Phan Văn Mãi cho biết, giai đoạn 2021-2025, nhu cầu vốn đầu tư công của TPHCM là 672.000 tỉ đồng, song chỉ được Thủ tướng duyệt 142.000 tỉ đồng (21%). Do đó, TPHCM đang đề xuất tăng thêm 118.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM lo ngại, với tỉ lệ giải ngân như hiện nay TPHCM sẽ khó thuyết phục Trung ương đồng ý.

Dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh bố trí 200 tỉ đồng nhưng chưa giải ngân được đồng nào. Ảnh: Anh Tú

Trước thực trạng này, UBND TPHCM vừa “siết” lại kỷ cương trong giải ngân đầu tư công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành để giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến hết năm 2022 đạt trên 95%.

Theo đó, TPHCM sẽ tổ chức hiệu quả các hội nghị giao ban để rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công định kỳ hằng tháng, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn vị.

Đồng thời, linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn, kịp thời điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hấp thụ vốn tốt.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thiện hồ sơ gửi đến kho bạc để thanh toán trong 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu.

Các sở, ngành, quận, huyện và Thành phố Thủ Đức yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án, kiên quyết cắt hợp đồng, có chế tài đối với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Đặc biệt, UBND TPHCM sẽ quy trách nhiệm cụ thể và chế tài đối với người đứng đầu các sở, ngành, quận, huyện và Thành phố Thủ Đức trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Về trách nhiệm, người đứng đầu các sở, ngành, quận, huyện, Thành phố Thủ Đức phải minh chứng bằng kết quả thực tế, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể người đứng đầu cá nhân liên quan trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công không đạt trên 95% kế hoạch mà không có lý do chính đáng.

Đối với chủ đầu tư, nhà thầu, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn cản trở làm chậm tiến độ giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công sẽ có chế tài xử lý nghiêm. Thay thế kịp thời những cán bộ công chức, viên chức, yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

UBND TPHCM đã giao Sở Nội vụ tham mưu để xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân vốn đầu tư công thấp. Dứt khoát không xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2022 do nguyên nhân chủ quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn