MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người vi phạm nồng độ cồn, biện minh bằng nhiều lý do và cho rằng mình còn khả năng tham gia giao thông. Ảnh: Hoàng Lộc

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, lái xe khăng khăng vẫn còn chừa đường về

HOÀNG LỘC LDO | 31/01/2024 10:56

Khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nhiều “ma men” biện minh cho việc vi phạm của mình. Có người quanh co, tự cho rằng mình còn đủ khả năng tham gia giao thông.

Từ 19h30 đến 21h30 ngày 30.1, lực lượng CSGT thực hiện kiểm tra trên 50 phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP Vĩnh Long) đã phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 5 xe máy, 01 xe mô tô do người điều khiển vi phạm nồng độ cồn vượt mức cho phép. Khi bị lập biên bản vi phạm, nhiều người không đồng ý vì cho rằng mình còn đủ khả năng tham gia giao thông.

Như trường hợp của ông N.H.K (sinh năm 1980, ở xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) có nồng độ cồn 0,431miligam/lít khí thở, vượt mức quy định 0,4 miligam/lít khí thở. Khi bị lập biên bản vi phạm với mức phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, ông K vẫn khăng khăng cho rằng mình còn đủ khả năng điều khiển xe.

“Lúc chiều nay, người bạn có tổ chức tiệc, lo phạm nồng độ cồn nên tôi uống chỉ uống vài ly bia, có nằm nghỉ khoảng 60 phút. Khi kiểm tra thì có nồng độ cồn, nhưng tôi vẫn còn chạy xe bình thường, khoảng cách từ nhà tôi đến nơi ăn tiệc chưa đến 3km gần vậy thì đâu có sao”, ông K cho biết thêm.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện xe máy. Ảnh: Hoàng Lộc

Dùng nhiều lời than thở cho hoàn cảnh khó khăn để biện minh cho việc có sử dụng rượu, ông P.T.N (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, ông là một thợ xây dựng tự do, lúc chiều chủ nhà có tổ chức bữa tiệc nhỏ nên có uống vài ly rượu, khi kiểm tra có nồng độ cồn là 0,419miligam/lít khí thở.

“Uống rượu tôi cũng biết chừa đường về, vẫn chạy xe bình thường. Mấy chú công an giao thông kiểm tra phát hiện nồng độ cồn, thì tôi đóng phạt, nếu 100 - 200 nghìn đồng thì nộp, còn mức phạt 7 triệu tôi bỏ xe luôn”, ông N nói thêm.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế ô tô, xe tải. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng vi phạm nồng độ cồn, anh L.M.H (xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho rằng: “Đã uống rượu, bia là vi phạm, khi bị phát hiện thì mình nên chấp nhận nộp phạt. Nếu sợ tốn tiền, không muốn đóng phạt thì đừng tham gia giao thông khi có nồng độ cồn trong người”.

Trung tá Nguyễn Văn Bé Năm, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết, qua tuần tra kiểm soát lực lượng đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm, trong đó có 5 người điều khiển xe mô tô, 01 người điều khiển xe ô tô.

Đa phần người vi phạm chấp hành việc ký biên bản. Ảnh: Hoàng Lộc

Trung tá Bé Năm thông tin thêm, sau khi phát hiện người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong người, đa phần người vi phạm chấp hành việc ký biên bản. Tuy nhiên cũng có người biện minh cho việc dùng rượu bia với nhiều lý do: tất niên, đám tiệc, họp mặt cuối năm... Lực lượng tham gia tuần tra đã phân tích, theo quy định của pháp luật, khi tham gia giao thông có nồng độ là vi phạm.

“Việc tuần tra, lập chốt kiểm soát được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng thực hiện chuyên đề nồng độ cồn sẽ được thực hiện xuyên suốt các ngày trong tuần và được thực hiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”, Trung tá Bé Năm thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn