MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vị trí xây dựng cầu vượt gần 300 tỉ đồng giúp giảm ùn tắc ở Hà Nội

Hữu Chánh LDO | 25/04/2024 09:40

Hà Nội - Dự án cầu vượt nút giao Tỉnh lộ 427 với đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1A (huyện Thường Tín) dài 590m, mức đầu tư gần 300 tỉ đồng, giúp thuận tiện cho việc đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo tìm hiểu của Lao Động, UBND huyện Thường Tín đang gấp rút thực hiện các bước để khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao đường Tỉnh lộ 427 với đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1A (cầu vượt Dương Trực Nguyên) trong quý II/2024.

Công trình có tổng mức đầu tư 283 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 228 tỉ đồng và các chi phí khác, do UBND huyện Thường Tín làm chủ đầu tư.

Quy mô đầu tư xây dựng mới cầu vượt bắc qua đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1A nằm tại vị trí giao cắt với đường Tỉnh lộ 427 đang được xây dựng.

Tổng chiều dài của cầu là 590m (chiều dài cầu vượt 284m, còn lại là chiều dài tường chắn và đường đầu cầu), chiều rộng của cầu 16m. Phạm vi đường đầu cầu thiết kế cấp hạng theo đường Tỉnh lộ 427…

Mục tiêu của dự án nhằm triển khai quy hoạch đã được các cấp ngành phê duyệt, tạo nút giao khác mức với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam.

Đồng thời, để hoàn chỉnh hướng tuyến mới của đường 427 theo quy hoạch giúp kết nối với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ một cách thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông.

Dự án hoàn thành sẽ phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của các dự án đang triển khai là "Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tỉnh lộ 427 đoạn từ Quốc lộ 21B đến nút giao cầu Khê Hồi" địa bàn Thường Tín và “Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km189 đến Km194 qua địa bàn Thường Tín”. Từ đó tạo ra mạng lưới giao thông hoàn thiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Ghi nhận của Lao Động ngày 25.4 cho thấy, phần lớn khu vực thuộc phạm vi dự án đã được giải phóng mặt bằng. Chỉ còn một số hộ dân ở điểm giao với đường Dương Trực Nguyên đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (54 tuổi, thị trấn Thường Tín) cho hay, cầu vượt Dương Trực Nguyên được xây dựng tại địa phương, gia đình bà rất đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, bà cho rằng, chính quyền cần có phương án đền bù phù hợp, không để người dân bị thiệt thòi khi bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng, dự án hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả đầu tư của một số dự án giao thông khác đang triển khai trên địa bàn.

Những tuyến đường và cầu vượt Dương Trực Nguyên sẽ là tiền đề kết nối thúc đẩy giao thương hàng hóa cho hàng nghìn doanh nghiệp, công ty sản xuất với đủ các sản phẩm đang hoạt động tại 11 cụm công nghiệp và nhiều làng nghề của huyện.

Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao Tỉnh lộ 427 với đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1A (cầu vượt Dương Trực Nguyên) dài 590m, rộng 16m, nằm tại vị trí giao cắt với Tỉnh lộ 427 đang được xây dựng. Ảnh: Hữu Chánh
Công trình có mức đầu tư 283 tỉ đồng, mục tiêu của dự án nhằm triển khai quy hoạch đã được các cấp ngành phê duyệt, tạo nút giao khác mức với Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam. Ảnh: Hữu Chánh
Cho đến nay, mặt bằng phục vụ thi công dự án cũng đã đảm bảo nên UBND huyện đang gấp rút thực hiện các bước để khởi công dự án trong quý II/2024. Ảnh: Hữu Chánh
Chỉ còn một số hộ dân ở điểm giao với đường Dương Trực Nguyên đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hữu Chánh
Khu vực đấu nối giữa cầu vượt và đường Dương Trực Nguyên. Ảnh: Hữu Chánh
Dự án hoàn thành tạo ra mạng lưới giao thông hoàn thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Hữu Chánh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn