MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh có 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền phạt trên 1,8 tỉ đồng. Ảnh: Hoàng Lộc

Vĩnh Long phát hiện trên 400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp Tết 2024

HOÀNG LỘC LDO | 16/02/2024 14:24

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh Vĩnh Long có 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền xử phạt trên 1,8 tỉ đồng, người vi phạm trình bày với nhiều lý do.

Như trường hợp của ông L.T.T (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) vi phạm mức 0, 094 miligram/lít khí thở, ông T cho biết, ông có uống rượu với cha vợ của con trai ở huyện Long Hồ, biết mình sẽ vi phạm nồng độ cồn, nên khi bị phát hiện ông đã ký vào biên bản vi phạm.

Theo ông T, ông suy nghĩ là uống 1 – 2 ly rượu thì còn tỉnh táo, khi điều khiển phương tiện giao thông sẽ không bị phát hiện. “Đó là suy nghĩ của tôi, còn luật đưa ra là muốn tốt cho người điều khiển phương tiện giao thông, đã sử dụng chất có cồn thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, ông T cho biết thêm.

Ông N.C.H (ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, mùng 2 Tết, ông họp mặt gia đình tại TP Cần Thơ và có uống một vài lon bia. Sau khi uống bia, ông tính nghỉ ngơi để hết nồng độ cồn nhưng gia đình ở Vĩnh Long có khách ghé chúc xuân nên đã vội điều khiển xe môtô từ TP Cần Thơ về tỉnh Vĩnh Long và bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn với mức 0,229 miligram/lít khí thở.

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn với lý do uống vì tình nghĩa sui gia. Ảnh: Hoàng Lộc

Đại tá Trà Quang Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - thông tin, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên phạm vi toàn tỉnh có 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 423 vụ so với dịp Tết 2023. Tổng số tiền xử phạt trên 1,8 tỉ đồng.

Theo Đại tá Thanh, lái xe khi đã uống rượu bia dù ít, hay nhiều có thể gây nguy hiểm cho bản thân họ và những người xung quanh. Sử dụng chất có cồn là không cấm nhưng khi trong người có cồn thì không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

“CSGT kiểm tra nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn tài xế sử dụng rượu bia rồi lái xe, đồng thời, tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ”, Đại tá Thanh cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn