MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vượt nắng thắng mưa để cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng về đích năm 2026

NHÓM PV LDO | 17/06/2023 11:28

Ngày 17.6, tại tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Nền tảng kết nối ĐBSCL

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm cho biết: Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 60 ngày 16.6.2022 với chiều dài 188,2km, kết nối từ Châu Đốc tỉnh An Giang đến cảng Trần Đề tỉnh Sóc Trăng, đi qua 4 tỉnh, thành phố; quy mô hoàn thiện là 6 làn xe, quy mô phân kỳ đầu tư 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỉ đồng.

Quang cảnh Lễ khởi công tại điểm cầu Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Hồ

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần và giao UBND các tỉnh, thành phố làm cơ quan chủ quản triển khai đầu tư. Trong đó, dự án thành phần 1 thuộc tỉnh An Giang dài 57,2km, dự án thành phần 2 thuộc TP Cần Thơ dài 37,2km, dự án thành phần 3 thuộc tỉnh Hậu Giang dài 36,9km và dự án thành phần 4 thuộc tỉnh Sóc Trăng dài 56,9km.

Đây là dự án cao tốc trục ngang đầu tiên, có ý nghĩa rất quan trọng đối với vùng ĐBSCL. Sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc - Đông Nam, góp phần phát triển phương thức vận tải bền vững hiện đại; cải thiện năng lực cạnh tranh của quốc gia nói chung và của vùng ĐBSCL nói riêng. Trong tương lai gần, dự án là nền tảng để các tỉnh trong khu vực kết nối với cảng biển quốc tế Trần Đề để xuất khẩu hàng hóa trực tiếp đi các nước trên thế giới.

Đại tá Vũ Phúc Hậu - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn phát biểu. Ảnh: Phong Linh.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - đại diện các nhà thầu, cho biết sẽ tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công quyết liệt, khoa học, đúng quy trình kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng tốt nhất.

Quyết liệt để hoàn thành toàn tuyến năm 2026

Tại Lễ khởi công, đại diện 4 tỉnh, thành phố cũng hứa hẹn sẽ thi đua thực hiện đúng tiến độ khối lượng công việc, tạo điều kiện cho nhà cầu thực hiện thi công, lấy đây là cơ hội phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực ĐBSCL.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: Tạ Quang

Phát biểu chỉ đạo Lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Trong thời gian rất ngắn, 4 tỉnh, thành phố An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng cùng các bộ, ngành, các đơn vị liên quan đã nỗ lực để khởi công đồng loạt 4 dự án thành phần với mục tiêu đến năm 2026 sẽ cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ toàn Dự án năm 2027. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi dự án tuyến đường bộ cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua trung tâm vùng ĐBSCL.

Để công trình được hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng và đáp ứng tiến độ, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu Ban quán lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Các bộ ngành liên quan của Trung ương, UBND 4 tỉnh, thành phố cùng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác an ninh, trật tự để ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Đặc biệt yêu cầu tỉnh An Giang bố trí và các tỉnh có mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng ưu tiên cung cấp nguồn nguyên vật liệu cát đắp cho dự án.

Tiếp tục triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng theo quy định; đảm bảo việc bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31.12.2023.

"Việc hoàn thành để khởi công ngày hôm nay rất quan trọng, nhưng việc để hoàn thành toàn bộ tuyến cao tốc này trong vòng hơn 2 năm tới còn quan trọng hơn nữa. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta cùng nhau chung sức đồng lòng. Các bộ, ban, ngành, địa phương cùng với nhân dân, các nhà tư vấn, xây lắp, kỹ thuật, các nhà thầu đã quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn nữa, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa để hoàn thành tuyến cao tốc này đúng tiến độ. Cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vượt qua thách thức với tinh thần "vượt nắng thắng mưa" để hoàn thành tốt nhất tuyến cao tốc này theo đúng mục tiêu đề ra", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nghi thức khởi công Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tại điểm cầu An Giang. Ảnh: Tạ Quang. 
Máy móc triển khai thi công dự án tại An Giang. Ảnh: Tạ Quang
Nghi thức khởi công Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Phong Linh
Máy móc triển khai thi công dự án. Ảnh: Phong Linh 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn