MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài xế nhận mình bị tâm thần để trốn tránh việc đo nồng độ cồn. Ảnh: Tô Thế

Xử phạt 35 triệu đồng tài xế nói mình bị tâm thần để tránh đo nồng độ cồn

Tô Thế LDO | 01/01/2024 11:34

Tài xế ôtô không chấp hành đo nồng độ cồn, nhận mình bị tâm thần để trốn tránh. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt sau khi kết quả đo nồng độ cồn của tài xế này ở mức rất cao.

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) và Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an quận Nam Từ Liêm) đã xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ xe 7 ngày đối với tài xế Nguyễn Ngọc Duy (SN 1986, trú tại Hà Nội) do vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,645 mg/L khí thở.

Trước đó vào đêm 31.12.2023 trên đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác đã dừng kiểm tra xe ôtô mang BKS 30F - 311.XX do tài xế Nguyễn Ngọc Duy điều khiển.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, tài xế Duy không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của lực lượng chức năng, đồng thời to tiếng thách thức và nhận mình "bị tâm thần, không có tên" để trốn tránh việc đo nồng độ cồn.

Phải mất nhiều thời gian, bằng các biện pháp nghiệp vụ, giải thích tuyên truyền, tổ công tác mới thuyết phục được tài xế này chấp hành việc kiểm tra. Kết quả đo máy sau đó cho thấy lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,645 mg/L khí thở (mức vi phạm cao gấp 1,6 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100).

This browser does not support the video element.

Tài xế Nguyễn Ngọc Duy vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, không kiểm soát được hành vi. Video: Tô Thế

Trong ca làm việc đêm 31.12.2023 và rạng sáng 1.1.2024, tổ công tác cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp có hành vi trốn tránh, tìm mọi lý do để biện minh, trì hoãn việc đo nồng độ cồn.

"Những trường hợp đã sử dụng rượu bia thường không kiểm soát được hành vi của mình, chúng tôi xác định trong quá trình xử lý sẽ kết hợp cả việc tuyên truyền, giải thích nếu người dân có thắc mắc, hoặc tìm lý do để tránh việc đo nồng độ cồn.

Đối với các trường hợp cố tình chống đối, chúng tôi phải kiên quyết xử lý vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đơn vị cũng xác định việc xử lý vi phạm nồng độ cồn là xuyên suốt, không có ngày nghỉ" - Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 chia sẻ.

Tổ công tác kiểm soát toàn bộ xe lưu thông trên đường. Ảnh: Tô Thế

Thông qua công tác điều tra cơ bản và dự báo tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn gia tăng vào đêm giao thừa, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác đặc biệt để xử lý vi phạm.

Trong ca làm việc, tổ công tác đặc biệt gồm 40 cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị đã phát hiện 31 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn (ôtô 10 trường hợp, xe máy 21 trường hợp).

Theo Trung tá Nguyễn Đức Hiển, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự (Công an quận Nam Từ Liêm), thời gian qua đơn vị đã vận động đến từng nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng đã sử dụng rượu bia thì không lái xe.

"Thực tế thời gian qua số người vi phạm nồng độ cồn đã có chiều hướng giảm. Tuyến đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ là tuyến xuyên tâm, rất nhiều phương tiện lưu thông, vì vậy việc phối hợp giữa các đơn vị để tổng kiểm soát sẽ mang lại hiệu quả cao nhất" - Trung tá Nguyễn Đức Hiển cho hay.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu Xuân 2024, Công an TP Hà Nội đã thành lập các Tổ công tác đặc biệt để xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn