MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Peng Wen Cheng - đại diện SYM Việt Nam - trao tiền tới cô giáo Hoàng Thị Chải.

Bàn giao mái ấm đến hai cô giáo mầm non

B.D LDO | 20/12/2013 06:51
Ngày 19.12, tại Thái Bình, đại diện Quỹ TLV Lao Động, Công ty Hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam (SYM Việt Nam) cùng LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa tới hai cô giáo mầm non có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự hỗ trợ về nhà của huyện Hưng Hà.
Đây là hai gia đình được nhận nguồn hỗ trợ kinh phí xây dựng (mức 30 triệu đồng/căn) từ SYM Việt Nam thông qua Quỹ TLV Lao Động.   

25 năm theo nghề nuôi dạy trẻ, cô Vũ Thị Chòe - giáo viên Trường Mầm non xã Văn Lang, huyện Hưng Hà không thể tin mình có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay. Hoàn cảnh khó khăn, cô Chòe quyết định ở vậy phụng dưỡng mẹ già.

Ngôi nhà hai mẹ con cô ở được xây dựng từ lâu bằng gạch non và đất bùn, nay đã xuống cấp, tróc lở và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nhận được nguồn hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động và các ban, ngành đoàn thể trong huyện giúp đỡ thêm về ngày công, đến nay, sau hơn 3 tháng xây dựng, ngôi nhà kiên cố và ấm cúng tình người với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng đã hoàn thành.

“Ước mơ có được ngôi nhà cho ra nhà của tôi đã lâu lắm rồi, nay mới được toại nguyện. Đây là nguồn động viên quý giá về tinh thần để tôi tiếp tục yên tâm công tác và phụng dưỡng mẹ già đã ngoài 80 tuổi”, cô Chòe xúc động cho biết.

Trong niềm vui nhận được sự sẻ chia ấm cúng từ tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể địa phương, cô Hoàng Thị Chải – giáo viên Trường Mầm non xã Thái Dương không giấu nổi giọt nước mắt hạnh phúc. Chồng mất vì bệnh hiểm nghèo sau hơn 18 năm nằm viện đã khiến kinh tế gia đình cô suy sụp. Với đồng lương giáo viên mầm non eo hẹp, cô phải gồng mình nuôi mẹ già và con dại nên chưa có điều kiện sửa chữa ngôi nhà cấp bốn đã cũ nát.

Nay, nhờ nguồn lực hỗ trợ từ SYM Việt Nam, họ hàng, bạn bè và vay mượn thêm, cô Chòe đã cố gắng xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, kịp đón Tết Giáp Ngọ.

Tại buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa tới gia đình cô Chòe và cô Chải, ông Peng Wen Cheng - Giám đốc Nhà máy Hà Tây (SYM Việt Nam) đã tặng thêm mỗi gia đình số tiền 2 triệu đồng. Đại diện LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã tặng thêm đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt của hai gia đình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn