MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Bình bị ung thư bên mẹ già 90 tuổi bị mù. Ảnh: PV

LD18105: Lời khẩn cầu của gia đình có con ung thư phổi, mẹ già mù

QUANG ĐẠI LDO | 29/08/2018 14:10
Ông Đặng Văn Bình (60 tuổi, xóm 5, Khánh Sơn II, Nam Đàn, Nghệ An) có hoàn cảnh vô cùng bi đát: Bản thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, mẹ già hơn 90 tuổi đã mù 20 năm, vợ ốm đau không có khả năng lao động.

Trong căn nhà cấp 4 nhỏ cũ nát, đồ đạc đã đội nón ra đi sau những lần ông Bình điều trị dài ngày tại Bệnh viện K (Hà Nội). Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối với những cơn đau khủng khiếp đã làm ông Bình kiệt quệ về thể xác và mệt mỏi về tinh thần.

“Cách đây gần 1 năm, thấy sưng chân tôi đi khám khắp nơi, sau mới phát hiện phổi có tổn thương, khám lại thì bác sĩ cho biết ung thư đã vào giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật được nữa” - ông Bình kể. Hiện ông bị những cơn đau hành hạ liên tục, vài giờ phải uống thuốc giảm đau một lần mới chịu nổi.

Căn nhà cấp 4 cũ nát của ông Bình. Ảnh: PV

Vợ ông Bình là bà Nguyễn Thị Liệu, bị bệnh nặng phải phẫu thuật, sức khỏe yếu không còn khả năng lao động. Mẹ ông là cụ Nguyễn Thị Liễu (90 tuổi), đã mù từ 20 năm nay, phải thường xuyên chăm sóc. Gia đình ông bà có 4 con, 3 người đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh làm lao động chân tay, cũng chật vật chỉ lo bản thân, không hỗ trợ gì cho cha mẹ được.

“Trước tôi ra Hà Nội, nay mới chuyển về Bệnh viện ung bướu Nghệ An, vì cũng đã kiệt quệ rồi” - ông Bình nói. Chi phí điều trị đã lên tới 150 triệu đồng, phải vay mượn, đắp đổi khắp nơi.

Ông Nguyễn Trọng Phúc - xóm trưởng xóm 5 Khánh Sơn - cho biết: “Hoàn cảnh nhà ông Bình khó khăn nhất xóm, ông bị bệnh hiểm nghèo, mẹ mù lòa, vợ yếu, con cái đi làm thuê, rất khổ”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Đặng Văn Bình (LD18105) xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ:

Số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 02439233708, 02439232756, 02439232748;

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại PVcomBank chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Hoặc liên hệ trực tiếp địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Liệu, xóm 5, xã Khánh Sơn II, Nam Đàn, Nghệ An. Số ĐT: 01669444683.

Số tài khoản: 3609207000376, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Đàn - Nghệ An, chủ tài khoản: Nguyễn Tư Khoa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn