MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiger Woods được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ ở những giải đấu năm 2022. Ảnh: Golf Channel

Chờ đợi "siêu hổ" Tiger Wood sẽ trở lại mạnh mẽ

MINH TRIẾT LDO | 03/02/2022 17:00
Để lại sau lưng những điều không may của năm cũ, tay golf huyền thoại Tiger Woods hứa hẹn sẽ quay trở lại trong năm 2022.

Trùng hợp, những điều không may mắn nhất của Tiger Woods đều gói gọn trong năm Tân Sửu. Golfer này gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng từ ngày 23.2.2021 - khoảng 2 tuần sau ngày đón năm mới của nhiều nước Châu Á. Đó là một năm đầy khó khăn và biến động, nhưng cũng có may mắn với Woods. Đơn giản, anh đã chạy trốn thành công khỏi "lưỡi hái tử thần", nhưng cũng tụt sâu xuống ngoài Top 500 thế giới.

Kể từ sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, Tiger Woods đã rất nỗ lực trở lại. Từng bài đăng, từng dòng trạng thái trên mạng xã hội của "siêu hổ" đều khiến người hâm mộ phát cuồng. Không cần phải thi đấu tại PGA Tour, chỉ cần Woods xuất hiện tại Hero World Challenge hồi tháng 12.2021, làng golf thế giới đã đủ hào hứng.

Sự xuất hiện của Tiger Woods tại Hero World Challenge tạo nên sự hào hứng. Ảnh: Golf Digest

Đã có lúc tay golf 46 tuổi nghi hoặc bản thân có thể đi lại bình thường được hay không, chứ chưa nói đến việc thi đấu trong một giải chuyên nghiệp. Tiger Woods đã nhiều lần chấn thương nhưng vẫn thi đấu hay và giành danh hiệu, đỉnh điểm là danh hiệu Masters thứ 5 trong sự nghiệp của anh vào tháng 4.2019. Nhưng lần này thì khác.

Những vết thương mà Tiger Woods gặp phải trong vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng hơn bất cứ điều gì anh ấy phải đối mặt trong quá khứ. Trong một cuộc phỏng vấn với Golf Digest, Woods thậm chí còn tiết lộ rằng đã có lúc chân phải của anh có nguy cơ bị cắt cụt.

Nhưng nhờ vào những nỗ lực hơn người, Tiger Woods đã trở lại, dù chưa hoàn toàn bình phục. Và câu hỏi được đặt ra là "Khi nào tay golf này quay trở lại PGA Tour?".

Khi nói về vấn đề này, Woods cũng thừa nhận: "Đối với cấp độ Tour, tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra". Dù không chắc chắn về mặt thời gian nhưng Woods có kế hoạch để cố gắng thực hiện điều đó. Song, khi đã qua thời đỉnh cao và có hàng loạt chấn thương trên người, anh ấy sẽ chỉ chơi "một vài sự kiện trong năm".

"Tôi nghĩ về điều gì đó thực tế, rất khó chơi toàn thời gian nhưng có thể chọn lọc một vài sự kiện mỗi năm để thi đấu. Tôi chỉ cần tập trung xung quanh những giải đấu đó, và chuẩn bị cho thật tốt. Tôi nghĩ đó là cách tôi sẽ phải chơi từ bây giờ", Woods chia sẻ Golf Digest về dự định thi đấu trong tương lai.

Tiger Woods sẽ thi đấu hạn chế, chọn lựa giải đấu lớn và bồi dưỡng thêm cho cậu con trai Charlie. Ảnh: SI

Với bối cảnh hiện tại, vấn đề được đặt ra là Tiger Woods sẽ chọn thi đấu ở các giải nào để tối ưu chiến lược. Genesis Invitational, Masters cùng Open Championship là những giải đấu được giới chuyên môn nhận định sẽ nằm trong ưu tiên của Tiger Woods.

Genesis Invitational sẽ là một nơi thích hợp để "siêu hổ" trở lại, nhưng giải đấu tại Riviera Country Club là một trong những bài kiểm tra khó khăn nhất trong Tour, cùng với mốc thời gian 17.2 là khá gấp để Tiger Woods kịp đạt phong độ cao. Giải Masters 2022 có cơ hội chứng kiến tay golf huyền thoại này nhiều hơn, nhất là khi diễn ra vào tháng 4. 

Trong khi đó, thực tế chỉ ra rằng không thể nói trước về quá trình phục hồi của Tiger Woods. Nếu mọi thứ bị đẩy lại lâu hơn một chút, Open Championship vào tháng 7.2022 sẽ là một trong những lựa chọn tốt cho Woods.

Tiger Woods sinh ngày 30.12.1975, nếu tính theo âm lịch là tuổi Mão. Trong năm "Nhâm Dần" 2022, anh sẽ không bị quan niệm năm tuổi cản trở sự phát triển. Ngược lại, cái danh "siêu hổ" hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều may mắn cho huyền thoại này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn