MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ công nhân viên chức nhắn tin ủng hộ ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa.

46.071 tấm lòng hướng tới đồng bào

Phan Minh LDO | 06/08/2013 06:13
Sau hơn 2 tháng triển khai khắp toàn quốc, chương trình nhắn tin “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” đợt 1/2013 do Tổng LĐLĐVN, Quỹ Tấm lòng vàng LĐ và Báo Lao Động phát động đã kết thúc thành công với tổng số 46.071 lượt tin nhắn của bạn đọc thông qua nhiều mạng viễn thông Viettel, VinaPhone, Mobifone...
Điều ghi nhận sâu đậm nhất là tấm lòng nghĩa tình của đồng bào ở khắp các vùng miền nhiệt tình tham gia hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ ngư dân VN.

Những tấm lòng

Viện Công nghệ Hà Nội là đơn vị triển khai đợt nhắn tin đầu tiên. Giữa trưa hè nắng gắt, gần 100 thầy trò của viện hào hứng xếp hàng giữa sân trường để tổ chức nhắn tin. Những học viên trẻ tuổi chưa một lần ra biển, nhưng có thể kể rõ về những khó khăn như bão tố, thiên tai và những hiểm họa bất ngờ đối với ngư dân  VN trên biển.

Thật ngạc nhiên hơn, đó còn là sự chắp nối những cảm xúc cũ. Học viên Bùi Văn Duẩn - lớp trưởng lớp ôtô - bộc bạch kỷ niệm trong thời quân ngũ. Anh đã từng nhận được nhiều tín hiệu liên lạc của ngư dân khi còn là một quân nhân trực tổng đài trên đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). “Tôi thực sự xúc động trước những khó khăn của ngư dân, vì vậy việc nhắn tin ủng hộ ngư dân là điều cần phải làm ngay”.

“Nhắn tin cũng là nghiệp cứu người” - câu nói đó của những bác sĩ Bệnh viện Nhi (Hà Nội) như là một lời khẳng định tình cảm của người thầy thuốc. Để tham gia nhắn tin, hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng viên vừa dứt ca trực đêm, rời buồng khám để cùng đứng dưới tấm băngrôn cổ động nhắn tin. Bác sĩ Trần Minh Điển - Chủ tịch CĐ kiêm PGĐ Bệnh viện - chia sẻ: “Người bác sĩ không chỉ cứu nạn nhân trên giường bệnh, khi có thể, họ cũng có trách nhiệm giúp đồng bào trong khả năng”.

Cách đó hơn 1.500km, cán bộ và nhân viên Cty CP thương mại Sabeco (TPHCM) cũng đã háo hức tham gia buổi phát động của chương trình. Nhận được tin nhắn thông báo nhắn tin của Tổng đài 1400, anh Lưu Đình Ngọ - Chủ tịch Công đoàn Cty - nói: “Đã là người VN thì phải yêu nước, chương trình nhắn tin giúp sức ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa bám biển cũng chính là góp công vào bảo vệ biển đảo. Thêm một ngư dân ra khơi như thêm một chiến sĩ bảo vệ tổ quốc”.

Ngay tại địa đầu phía bắc của tổ quốc, hoạt động nhắn tin cũng được nhiều cá nhân ủng hộ. Cách cửa khẩu quốc tế Lào Cai chưa tới 100m, cán bộ, hướng dẫn viên của Văn phòng Chi nhánh Vietravel Lào Cai đã hào hứng tổ chức nhắn tin. Ông Tăng Văn Toản - GĐ chi nhánh - vốn là một cựu chiến binh phòng không tâm sự: “Dù đứng ở góc độ cá nhân hay đại diện cho nhà tổ chức du lịch, tôi luôn xác định, việc nhắn tin hỗ trợ ngư dân bám biển thể hiện được triết lý kinh doanh hướng tới cộng đồng của Vietravel”.

Tin nhắn nghĩa tình

Từ năm 2011 tới nay, chương trình nhắn tin ủng hộ ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa đã triển khai được 4 lần, thu hút hàng trăm ngàn lượt tin nhắn. Từ địa đầu tổ quốc tới những điểm “nóng” ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), những trường học, siêu thị, chợ truyền thống và các DN, chương trình đã tạo ra hiệu ứng xã hội lan tỏa.

Nhiều DN còn nhiệt tình tham gia hưởng ứng nhắn tin với nhiều đợt: Cty CP Đồng Xuân, siêu thị Mediamart, siêu thị BigC Thăng Long, siêu thị Fivimart, hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aprotrain Aptech... Đợt 1/2013 nhắn tin đã thu hút hơn 46.000 lượt tin nhắn đã đem lại nguồn kinh phí hơn 640 triệu đồng. Đây là sự đóng góp quý báu giúp Quỹ Tấm lòng vàng LĐ có thêm kinh phí mua ngư cụ, tàu thuyền và bảo hiểm giúp ngư dân vững tâm ra khơi bám biển.

Số liệu mới đây cho thấy, chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” với sự đóng góp từ nhiều nguồn hỗ trợ: Nhắn tin, ủng hộ tiền trực tiếp... đã triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ ngư dân với tổng số tiền lên tới hơn 12 tỉ đồng, như: Tặng học bổng cho con đoàn viên NĐNC; hỗ trợ gia đình ngư dân có người thân bị chết và mất tích do bị chìm tàu hoặc bị tai nạn khi đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa; hỗ trợ kinh phí cho các NĐNC mua thiết bị trạm bờ để thu, phát tín hiệu cho ngư dân ra khơi, máy liên lạc tầm xa cho ngư dân; hỗ trợ ngư dân 7 tỉnh miền Trung bị chìm tàu nguồn kinh phí đóng mới tàu cá và mua ngư cụ...

Đi dọc các tỉnh miền Trung đầy nắng gió, hiệu ứng của chương trình nhắn tin ủng hộ ngư dân đã lan tỏa và được nhiều người dân biết tới. Ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) - tâm sự: “Ngư dân vui lắm khi nhận được những hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Tấm lòng vàng LĐ như: Máy Icom, tiền hỗ trợ đóng tàu, mua ngư cụ. Đặc biệt mới đây là những tấm thẻ bảo hiểm thuyền viên và bảo hiểm thân tàu. Chúng tôi càng cảm động hơn khi biết rằng, những món quà trên được góp lại từ những dòng tin nhắn đầy nghĩa tình của đồng bào trong đất liền giúp đỡ đồng bào ngoài đảo xa”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn