MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh ủy Long An tặng quà CNLĐ. Ảnh: T.N

Bí thư Tỉnh ủy Long An thăm, tặng quà công nhân lao động

Kỳ Quan LDO | 25/05/2022 19:18

Long An - Ngày 25.5, Bí thư Tỉnh ủy Long An - ông Nguyễn Văn Được - cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh Long An, chính quyền các địa phương đến thăm doanh nghiệp (DN), tặng quà cho công nhân lao động (CNLĐ) Công ty TNHH Túi Xách Simone (Khu Công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) và Cty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (Khu công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quí - cho biết, nhân Tháng Công nhân năm 2022, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của DN, đời sống, việc làm của CNLĐ trên địa bàn tỉnh sau thời gian dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo tỉnh Long An trực tiếp đi thăm hỏi CNLĐ và làm việc với lãnh đạo một số DN về tình hình của đơn vị.

Đoàn công tác tặng quà CNLĐ. Ảnh: T.N

Buổi sáng, tại Công ty TNHH Túi xách Simone, lãnh đạo DN đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm của CNLĐ; đồng thời đề xuất kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh, địa phương về một số vấn đề giúp DN tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đại diện CNLĐ trong công ty cũng kiến nghị với lãnh đạo tỉnh một số vấn đề về việc làm, đời sống, giúp người lao động khắc phục khó khăn do dịch bệnh.

CNLĐ kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh nhiều vấn đề về việc làm, đời sống. Ảnh: T.N

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Long An biểu dương, đánh giá cao tinh thần vượt khó, đoàn kết của DN và CNLĐ trong phòng, chống dịch COVD-19 và phục hồi sản xuất.

Ông Được cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, chăm lo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Long An khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn quan tâm, đồng hành và xem khó khăn của DN là khó khăn chung của tỉnh và đề nghị CNLĐ chăm chỉ làm việc, tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tín dụng đen.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao tặng 50 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của công ty, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng gồm 800.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200.000 đồng.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Long An cùng đoàn công tác đã đến thăm CNLĐ và tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (Khu Công nghiệp Thuận Đạo, huyện Bến Lức). Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như việc làm, đời sống của CNLĐ và trao 100 phần quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn