MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kinh tế 24h: Điểm nhấn trong Dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu; sau khi chấn chỉnh “tour 0 đồng” ra sao?

Kinh tế 24h: Điểm nhấn trong Dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu; Sau chấn chỉnh, “tour 0 đồng” ra sao?

Văn Thắng - Khánh Linh LDO | 24/05/2017 06:51
Tăng trưởng kinh tế thấp nhất những năm gần đây, vì sao?, 4 điểm nhấn đáng chú ý trong Dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu, Thận trọng với 13 doanh nghiệp nhập khẩu trái cây có dấu hiệu lừa đảo tại UAE, Bộ trưởng 11 nước ra tuyên bố về Hiệp định TPP, Sau 1 tháng chấn chỉnh “tour 0 đồng”: HDV đã có công tác phí, khách không bị “nhốt” ở khách sạn, Cơn sốt đất nền TPHCM: Cuộc chơi của đầu nậu và “cò”... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

 

Tăng trưởng kinh tế thấp nhất những năm gần đây, vì sao?

Xem tại đây

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, trong báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017, trình bày tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, đã đánh giá: Tăng trưởng của quý I/2017 ước tính tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng trưởng thấp nhất so với những năm gần đây.

Có ý kiến cho rằng, cơ cấu xuất khẩu hiện phụ thuộc nhiều vào khối doanh nghiệp FDI và mặc dù Việt Nam đang có lợi thế so sánh tốt hơn nhiều nước ở khu vực ASEAN và Trung Quốc trong quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế nhưng chưa có giải pháp căn cơ để tận dụng các cơ hội thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao hơn.

Đồng thời, cần có giải pháp về sản xuất, tiêu thụ và xây dựng chiến lược xuất khẩu đối với các mặt hàng nông sản, chăn nuôi để tránh ảnh hưởng tiêu cực tới các hộ chăn nuôi, sản xuất trong nước như thời gian vừa qua. Một số doanh nghiệp kinh doanh hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo trong thời gian dài trên phạm vi rộng, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

4 điểm nhấn đáng chú ý trong Dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu

Xem tại đây

Ngày 22.5, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu được trình lên Quốc hội. Các quy định được phép bán tài sản đảm bảo thấp hơn giá trị khoản nợ trước, kể cả bán nợ giá thấp hơn thì người bán không chịu trách nhiệm, mở rộng đối tượng mua nợ xấu… là những điểm đáng chú ý nhất tại dự thảo này.

Trong dự thảo Nghị quyết mới có 4 nội dung đáng chú ý: Dự thảo đưa ra những cơ sở, điều kiện để tháo gỡ những nút thắt quan trọng đang cản trở việc đẩy nhanh hoạt động mua bán nợ xấu.

Thứ nhất, về nguyên tắc, giá bán nợ và giá bán tài sản bảo đảm phản ánh giá trị thị trường tại thời điểm xử lý, giá đó có thể cao hoặc thấp hơn giá trị của khoản nợ trước đây.

Thứ hai, về đối tượng mua bán nợ xấu. Mở rộng đối tượng được mua nợ xấu VAMC bao gồm pháp nhân, cá nhân không có chức năng mua, bán nợ.

Thứ ba, dự thảo nghị quyết khẳng định và đảm bảo cho quyền thu giữ tài sản đảm bảo của các TCTD. Thực tế các vụ việc qua tòa án liên quan đến nợ xấu được ngành ngân hàng thống kê lại mất tới hai năm.

Thứ tư, dự thảo đề cập cơ chế hỗ trợ phân bổ lãi dự thu, chêch lệch khi bán khoản nợ xấu của TCTD.

Thận trọng với 13 doanh nghiệp nhập khẩu trái cây có dấu hiệu lừa đảo tại UAE

Xem tại đây

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE thông báo đến tất cả các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh mặt hàng trái cây xuất khẩu sang Dubai danh sách một số doanh nghiệp nhập khẩu trái cây có dấu hiệu lừa đảo tại các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trong đó có nhiều doanh nghiệp đã bị kiện ra tòa với lý do không thanh toán tiền cho bên xuất khẩu. Trước đó, Thương vụ UAE cũng đã có thông tin cảnh báo về một số hình thức lừa đảo, gian lận thương mại của các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây của UAE.

Bộ trưởng 11 nước ra tuyên bố về Hiệp định TPP

Xem tại đây

Bộ trưởng và thứ trưởng của các nước Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Malaysia, Peru, Singapore và Việt Nam vừa nhóm họp tại Hà Nội để thảo luận về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Các Bộ trưởng khẳng định lại kết quả cân bằng và tầm quan trọng về mặt kinh tế và chiến lược của TPP. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các nguyên tắc và tiêu chuẩn cao của Hiệp định này là cách để thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên, tạo thêm cơ hội cho người lao động, các hộ gia đình, nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các Bộ trưởng cũng đồng ý cần phải hiện thực hóa những lợi ích của Hiệp định TPP. Theo hướng đó, các Bộ trưởng nhất trí giao cấp kỹ thuật nghiên cứu các kịch bản phù hợp để nhanh chóng đưa Hiệp định toàn diện và tiêu chuẩn cao vào thực thi, trong đó bao gồm việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia của các nước ký kết ban đầu.

 Các Bộ trưởng đã chỉ đạo các Trưởng đoàn xúc tiến việc chuẩn bị cho nhiệm vụ này và yêu cầu hoàn tất trước khi các nước TPP nhóm họp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức vào ngày 10- 11.11.2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh về khả năng mở rộng TPP cho các các nền kinh tế khác tham gia nếu họ có thể chấp nhận các tiêu chuẩn cao của Hiệp định. Những nỗ lực này sẽ giải quyết các mối quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ, duy trì mở cửa thị trường, củng cố hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các quy tắc chung, thúc đẩy thương mại toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sau 1 tháng chấn chỉnh “tour 0 đồng”: HDV đã có công tác phí, khách không bị “nhốt” ở khách sạn

Xem tại đây

Khi tour giá rẻ, rồi “tour 0 đồng” thịnh hành, hướng dẫn viên (HDV) không được trả công tác phí mà tự “chăn” khách để kiếm tiền, trong khi đó, khách thường bị “nhốt” trong khách sạn vì sợ ra ngoài tiêu hết tiền, không còn tiền vào mua sắm ở các điểm bán hàng “chỉ đón khách Trung”. Nay đã khác, khách Trung Quốc thư thái dạo chơi phố đêm Bãi Cháy, HDV đã có thù lao chính đáng.

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, sau một tháng chấn chỉnh thị trường du lịch khách đường bộ Trung Quốc, đến nay, giá tour từ cực rẻ đến “0 đồng” đã trở về mức giá có lãi tối thiểu, từ 770 NDT - 950 NDT/tour 3 đêm, 4 ngày/khách (từ 2,6 - 3 triệu đồng).

Đây là kết quả của việc tạm đóng cửa tất cả các điểm bán hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc - “bầu sữa” chính nuôi dưỡng hệ thống “tour 0 đồng”, với những chiêu trò trốn thuế, thao túng, phá thị trường du lịch - buộc các Cty lữ hành Việt Nam phải đấu tranh để các đối tác Trung Quốc giao khách với giá “sống được”.

Và, với mức giá trên, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, các HDV du lịch được trả công tác phí, thay vì sống dựa vào số tiền “chăn” và “lừa” khách.

Cơn sốt đất nền TPHCM: Cuộc chơi của đầu nậu và “cò”

Xem tại đây

Thị trường bất động sản (BĐS) hiện rất nhạy cảm, chỉ cần chút thông tin về dự án giao thông, quy hoạch nào đó, dù chỉ là tin đồn, giá đất đã tăng, các nhà đầu cơ thứ cấp đổ về gom đất làm giá. Nhiều chuyên gia dự báo giá đất tại TPHCM đang có nguy cơ lặp lại kịch bản sốt nóng rồi vỡ trận như thời điểm những năm 2006-2008. Khi đó sẽ xảy ra nhiều hệ lụy cho NĐT lẫn thị trường BĐS.

Theo ông Nguyễn Nam Hiền, Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land, giá đất nền tăng nóng như hiện nay chắc chắn là cơn sốt ảo vì việc tăng giá trị quá lớn ở thời điểm này là không logic. Có các một nhóm đầu cơ đang thổi giá lên. Thí dụ, 1 mảnh đất có 5 người vào hỏi mua cùng lúc. Chủ đất tưởng sốt thật, liên tục bơm giá. Nhân đà này những người chuyên lướt sóng cũng nhào nặn tạo thị trường để lướt tiếp. Không cẩn trọng người mua cuối cùng sẽ lãnh đủ.

Giới đầu nậu và “cò” đất là bên thủ lợi trong cơn “sốt giá ảo” đất nền hiện nay. Cơn “sốt giá ảo” này đã và đang tác động tiêu cực đến thị trường BĐS, làm méo mó, đe dọa sự phát triển lành mạnh của thị trường. Do vậy, cần có các giải pháp hạ nhiệt kịp thời, không để xảy ra vỡ “bong bóng” gây thiệt hại dây chuyền và để bảo vệ người tiêu dùng, ông Lê Hoàng Châu Chủ tịch HOREA nhận xét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn