Ngô Đức Tiến tên thật là Nguyễn Đức Tài (SN 1959, ngụ xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) cùng Dương Đình Kiều (SN 1969, ngụ cùng xã) là đồng môn tại một lò dạy võ trong làng. Năm 1993, xuất phát từ mâu thuẫn trong những lần thượng đài đấu võ giữa hai người, Kiều đã tìm đến nhà Tài để giải quyết mâu thuẫn. Quá trình xô xát, Tài đã làm Kiều tử vong.
Sau đó, Tài đã bỏ trốn vào thị trấn Võ Xu cư ngụ, đổi tên thành Ngô Đức Tiến và hành nghề bốc thuốc chữa bệnh rồi lấy vợ, sinh con. Quá trình hành nghề, Tài được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng Hội Đông y thị trấn Võ Xu và là hội viên Hội Đông y Việt Nam.
Sau đó, Tài đã bỏ trốn vào thị trấn Võ Xu cư ngụ, đổi tên thành Ngô Đức Tiến và hành nghề bốc thuốc chữa bệnh rồi lấy vợ, sinh con. Quá trình hành nghề, Tài được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng Hội Đông y thị trấn Võ Xu và là hội viên Hội Đông y Việt Nam.