MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa. Nguồn: Thế Lâm.

1 phiên giảm, 4 phiên tăng, Vn-Index vẫn không lấy lại được điểm đã mất

Thế Lâm LDO | 24/04/2020 15:56

Chỉ số Vn-Index đã có phiên kết tuần ngày 24.4 tiếp tục tăng, mang về thêm  2,75 điểm tương ứng với 0,36%. Khép lại tuần giao dịch, chỉ số này có 1 phiên giảm mạnh và 4 phiên tăng, nhưng sắc xanh của 4 phiên đã không giúp lấy lại được những gì đã mất của 1 phiên giảm ngày 21.4.

4 phiên tăng giúp cho Vn-Index lấy lại được tổng cộng 15,19 điểm. Trong khi đó, phiên giảm điểm sâu ngày 21.4 lấy đi đến 28,13 điểm. Như vậy, Vn-Index vẫn còn mất gần 13 điểm trong tuần này.  

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là ngoài phiên ngày 21.4 Vn-Index mất điểm theo đà chung với chứng khoán thế giới, đặc biệt là chứng khoán Mỹ. Những phiên còn lại, chỉ số chứng khoán này của Việt Nam tăng điểm bất kể các chỉ số chứng khoán Mỹ là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq tăng hay giảm.

Thực tế này diễn ra đúng như dự báo của các công ty chứng khoán, rằng Vn-Index xét về góc độ kĩ thuật vẫn đang còn xu hướng tăng dù có suy yếu.

Kết phiên hôm nay (24.4), độ rộng thị trường khá cân bằng khi sàn HoSE có 177 mã tăng điểm, 159 mã giảm điểm. Đóng góp chủ yếu duy trì sự tăng điểm của phiên này là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, tăng đến 7,56 điểm tương ứng với 1,05%, trong đó, hai trụ cột chính đẩy đà tăng điểm mạnh cho VN30 chính là hai mã VNM và CTD cùng tăng trần.

Với VNM, lượng sang tay hơn 3,6 triệu cổ phiếu, dù khối ngoại bán ra gần 1,7 triệu cổ nhưng khả năng hấp thụ cao được duy trì kéo mã này càng về cuối phiên đạt được sắc tím tăng trần.

Sự phân hóa rõ nét nhất trong nhóm mã VN30 là các cổ phiếu ngành ngân hàng. Trong khi VPB, TCB tăng điểm thì CTG, HDB, EIB giữ giá tham chiếu; còn VCB, STB lại giảm điểm. Ngân hàng cũng là khối mã ngành được khối ngoại xả hàng mạnh trong hai ngày giao dịch 23 và 24.4.

Đặc biệt, thanh khoản đang là vấn đề. Sau phiên 21.4, giá trị giao dịch trên sàn HoSE giảm mạnh, hai phiên giao dịch về cuối tuần có tổng giá trị giao dịch rơi xuống dưới 4.000 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn