MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngân hàng vẫn giữ "ngôi vương" về tỉ trọng phát hành trái phiếu 6 tháng đầu năm. Đồ họa: Lục Giang

116 nghìn tỉ trái phiếu phát hành mới, ngân hàng giữ “ngôi vương”

Lục Giang LDO | 14/07/2024 08:26

Thống kê trên HNX, tổng giá trị trái phiếu phát hành mới nửa đầu năm 2024 đạt 116.422 tỉ đồng. Ngân hàng là nhóm có tỉ trọng phát hành lớn nhất.

Theo ghi nhận trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, thị trường trái phiếu sôi động dần qua các tháng, đặc biệt từ giai đoạn tháng 4.2024 đến nay. Thống kê trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng giá trị trái phiếu phát hành mới nửa đầu năm đạt 116.422 tỉ đồng, với 118 đợt phát hành thành công.

Trong đó ngân hàng là nhóm có tỉ trọng phát hành lớn nhất với trái phiếu luôn có tính thanh khoản cao trên thị trường. Lãi suất trái phiếu nhóm này bình quân ở mức khoảng 4 -6%, một số ngân hàng có mức lãi suất gần ở ngưỡng 8%/năm.

Bất động sản, xây dựng là nhóm ngành xếp thứ hai, sau ngân hàng. Mặc dù trái phiếu bất động sản vẫn tương đối ảm đạm nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, thị trường đã ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn khi một số doanh nghiệp nhóm này đã rục rịch gọi vốn trái phiếu trở lại.

Ở thời điểm thị trường sôi động nhất, vào giai đoạn 2021-2022, ngân hàng và bất động sản là hai nhóm ngành thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau về tỉ trọng phát hành, trong đó bất động sản không ít lần giữ “ngôi vương”, là nhóm ngành huy động vốn trái phiếu nhiều nhất trên thị trường.

Trên thị trường thứ cấp, diễn biến thị trường sôi động hơn với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 491.157 tỉ đồng, với 217 mã trái phiếu được mua bán, giao dịch. Nhóm có tỉ trọng giao dịch lớn nhất là các tổ chức tín dụng và công ty chứng khoán.

Mặt khác, nhiều doanh nghiệp trong thời gian qua đã có động thái thỏa thuận với trái chủ gia hạn trái phiếu, sửa đổi kế hoạch mua lại, khiến áp lực thanh toán trái phiếu đến hạn phần nào được giải tỏa.

Phương án này tiếp tục giúp các doanh nghiệp có thêm thời gian để tập trung xử lý khó khăn về sản xuất kinh doanh và cân đối dòng tiền trả nợ, đặc biệt với nhóm bất động sản khi khả năng trả nợ còn thấp giữa bối cảnh thị trường nhà ở phục hồi chậm.

Ngoài ra, hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng được nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh nhằm tái cơ cấu nợ, giảm bớt gánh nặng tài chính và áp lực trả lãi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn