MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
13 xe điện đắp chiếu tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Trần Tuấn.

13 xe điện “đắp chiếu” 5 năm tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN LDO | 06/04/2023 11:39

Hà Tĩnh - Được doanh nghiệp tài trợ 13 xe điện với tổng số tiền 3,2 tỉ đồng từ năm 2018 nhưng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) chỉ chạy thử được vài tháng rồi “đắp chiếu” cho đến nay.

Ông Trần Đình Ước - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - cho hay, 13 xe điện được 3 doanh nghiệp tài trợ cho khu di tích Ngã ba Đồng Lộc vào năm 2018.

Sau khi tiếp nhận, Ban quản lý khu di tích đã chuẩn bị tờ trình để gửi đến UBND tỉnh Hà Tĩnh xin được vận hành xe điện có thu phí để phục vụ du khách. Tuy nhiên, quá trình đề xuất chưa hoàn thành thì đại dịch COVID-19 bùng phát nên bị gián đoạn.

Đến tháng 4.2022, khi dịch COVID-19 lắng xuống, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã gửi tờ trình đến UBND tỉnh Hà Tĩnh xin vận hành hệ thống xe điện phục vụ du khách trong nội bộ khu di tích và có thu phí.

Tiếp nhận văn bản trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu xử lý đề nghị của Ban quản lý khu di tích và báo cáo về UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 10.5.2022.

Ngày 10.5, Sở Tài chính Hà Tĩnh có văn bản đề nghị Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc xây dựng phương án giá xe điện phục vụ khách di chuyển trong nội bộ khu di tích gửi về các sở ngành để có ý kiến.

Sau đó, Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã xây dựng phương án giá gửi Sở Tài chính nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt, chưa có kết quả.

Hình ảnh du khách đi xe điện thời điểm Ban Quản lý Khu di tích Nga ba Đồng Lộc mới thí điểm đưa vào hoạt động. Ảnh: Trần Tuấn

Ngày 6.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Đăng Tuấn - Trưởng Phòng Giá - Công sản Sở Tài chính Hà Tĩnh - cho hay, theo quy định tại Nghị định 60 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thì với 13 xe điện được doanh nghiệp tài trợ, Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc tự xây dựng giá và tự quyết định giá dịch vụ vận chuyển khách bằng xe điện mà không cần phải chờ phê duyệt.

Ông Tuấn dẫn ra mục 4, điều 3 của Nghị định 60 nêu “Dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước là dịch vụ sự nghiệp công được thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Giá dịch vụ sự nghiệp công theo giá thị trường do đơn vị tự định giá hoặc do Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật...”.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng cho rằng, khi Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã có tờ trình xin ý kiến và UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã giao Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu thì Sở cũng đã có hướng dẫn.

Thế nhưng, sau đó Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc nộp hồ sơ trực tiếp cho một nhân viên Phòng Giá - Công sản Sở Tài chính Hà Tĩnh nhưng nhân viên này đã nghỉ việc đồng thời từ đó đến nay cũng không thấy Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc liên hệ hỏi lại nên chưa giải quyết. Những ngày tới Sở Tài chính sẽ có trả lời, hướng dẫn giải quyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn