MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

2 địa phương cưỡng chế hơn 12.000 tỉ đồng thuế quá hạn

TRÍ MINH LDO | 06/05/2023 21:49
Các Cục Thuế địa phương liên tiếp ra quyết định cưỡng chế thuế đối với hàng nghìn doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn nợ thuế quá hạn.

Thông tin từ Cục Thuế TP Đà Nẵng ngày 6.5 cho biết vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với 200 doanh nghiệp nợ thuế quá hạn.

Đáng chú ý số tiền các doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế có đơn vị từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng.

Cụ thể Công ty TNHH Xây dựng thương mại – dịch vụ 55 nợ hơn 93 tỉ đồng, Công ty CP Khách sạn và Du lịch Thiên Thai nợ hơn 87 tỉ đồng, Công ty CP Địa ốc Viễn Đông Việt Nam nợ hơn 72,2 tỉ đồng, Công ty CP Phát triển đô thị du lịch Quảng An Đà Nẵng nợ hơn 67,9 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư Quốc Bảo nợ hơn 37 tỉ đồng;...

Tiếp đó có thể kể tới Công ty TNHH MTV phát triển nhà Đa Phước nợ hơn 2,7 tỉ đồng, Công ty CP lương thực Đà Nẵng nợ hơn 1,2 tỉ đồng, Công ty CP VN Đà Thành Land nợ hơn 1,6 tỉ đồng, Công ty CP LICOGI 10 nợ hơn 1,8 tỉ đồng;...

Theo Cục Thuế TP Đà Nẵng, đây là những công ty đã nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý Thuế. Các công ty trên bị cưỡng chế tài khoản bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế với doanh nghiệp trây ỳ nợ thuế. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trong khi đó Cục Thuế TP Hà Nội cho hay, tính đến hết quý I/2023, cơ quan thuế đã phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với trên 11.700 doanh nghiệp, người nộp thuế, với số tiền cưỡng chế trên 11.700 tỉ đồng. Trung bình, mỗi doanh nghiệp đang nợ khoảng 1 tỉ đồng.

Đại diện Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, cơ quan thuế sẽ phân ra thành 2 nhóm nợ. Đối với các doanh nghiệp nợ mới phát sinh, do gặp khó khăn ngắn hạn về dòng tiền, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ giải quyết cho nộp dần, không tính tiền chậm nộp; hoặc thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế sẽ tuyên truyền, làm thủ tục giúp doanh nghiệp được gia hạn.

Còn đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm nợ trây ỳ không nộp, cơ quan thuế buộc phải tiến hành áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế từ thấp đến cao như: Ngừng sử dụng hóa đơn, phong tỏa tài khoản, thậm chí cả cấm xuất cảnh với chủ doanh nghiệp.

Như vậy, chỉ tính tại 2 địa phương nói trên, số tiền cưỡng chế thuế lên tới hơn 12.000 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn