MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lượng tiền gửi tại ngân hàng của doanh nghiệp và người dân biến động trái chiều trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: Đình Hải

23.800 tỉ đồng tiền gửi bị rút khỏi ngân hàng

Lam Duy LDO | 08/05/2023 17:04
Dữ liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2023, có tổng cộng 23.780 tỉ đồng tiền gửi rút ra khỏi hệ thống ngân hàng.

Các số liệu của Ngân hàng Nhà nước về tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng 2.2023 cho thấy, tổng phương tiện thanh toán của toàn bộ hệ thống là hơn 14,272 triệu tỉ đồng. 

So với cuối năm 2022, tổng phương tiện thanh toán tăng 0,32%, tương đương mức tăng hơn 45.500 tỉ đồng. Trong đó, tổng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ thức tín dụng cuối tháng 2.2023 đạt hơn 11,795 triệu tỉ đồng, tương đương mức giảm khoảng 0,27% so với thời điểm cuối năm 2022.

Như vậy chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, có tổng cộng khoảng 23.780 tỉ đồng tiền gửi của khách hàng bị rút khỏi ngân hàng. Đây là diễn biến gây nhiều chú ý trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng liên tục duy trì mức lãi suất cao trong thời gian vừa qua.

Biến động tổng phương tiện thanh toán và số dư tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước

Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố, có thể thấy lý do dẫn đến sự sụt giảm tiền gửi tại ngân hàng đến từ việc tiền gửi của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp giảm rất mạnh.

Cụ thể đến cuối tháng 2.2023, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại ngân hàng giảm đến 5,68% so với cuối năm 2022, xuống chỉ còn hơn 5,615 triệu tỉ đồng. Như vậy chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, tiền gửi của các tổ chức, doanh nghiệp giảm tới hơn 338.000 tỉ đồng. Việc rút tiền thanh toán các khoản lương thưởng và phục vụ chi tiêu trong cao điểm Tết Nguyên đán có thể là một trong những lý do khiến tiền gửi tại ngân hàng của doanh nghiệp sụt giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm nay.

Trong khi đó, tiền gửi của dân cư tại các ngân hàng lại vọt tăng tới 5,36% so với thời điểm cuối năm 2022 lên hơn 6,179 triệu tỉ đồng. Theo đó chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, lượng tiền gửi của người dân tại các ngân hàng tăng thêm hơn 314.000 tỉ đồng so với cuối năm 2022.

Theo biểu đồ ghi nhận biến động tiền gửi dân cư tại ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, số dư tiền gửi dân cư tại ngân hàng đã liên tục tăng lên suốt 1 năm qua, tính từ thời điểm tháng 3.2022 đến nay. Cụ thể so với số dư tiền gửi dân cư vào thời điểm tháng 3.2022, tổng số dư tiền gửi của dân cư tại các ngân hàng vào cuối tháng 2.2023 đã tăng thêm gần 705.500 tỉ đồng.

Đây là diễn biến không gây nhiều bất ngờ trong bối cảnh lãi suất huy động tại các ngân hàng liên tục được điều chỉnh tăng lên trong thời gian qua và vẫn đang được neo ở mức cao ở thời điểm hiện nay.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước đến cuối tháng 4.2023 cho thấy, lãi suất huy động bình quân VND tại các ngân hàng thương mại hiện vẫn đang neo ở mức 7,0-8,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6,7-7,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,1- 8,1%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn