MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kinh doanh qua mạng không dễ gì để thu thuế.

3s tài khoản bán hàng trên Facebook biến mất, cơ quan thuế dễ gì theo kịp

Phạm Dung LDO | 10/12/2017 16:49
Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, việc thu thuế đối với các hộ kinh doanh qua mạng xã hội là điều nên làm để đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh nhưng ông cũng thừa nhận "không dễ để thu".

Cục Thuế TP.HCM vừa thông báo nghĩa vụ đăng ký thuế, khai nộp thuế trong hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử, bao gồm: bán hàng hoá, dịch vụ qua mạng internet, mạng xã hội (Facebook) và các hình thức thương mại điện tử khác.

Theo đó, cá nhân kinh doanh có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ từ tất cả các hình thức kinh doanh (bao gồm cả hình thức kinh doanh qua mạng) trên 100 triệu đồng/năm có nghĩa vụ đăng ký, khai nộp thuế.

Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư TP Hà Nội, đây là quy định đúng đắn, thể hiện sự công bằng giữa những người kinh doanh. Bởi lẽ, hiện nay có tới 35% doanh nghiệp đang bán hàng trên mạng xã hội. Có thể tới hàng triệu cá nhân, hộ kinh doanh đang bán hàng trên Facebook với doanh thu lớn nhưng không nộp thuế. “Trong khi đó, các hộ kinh doanh ở ngoài, thu nhập chưa chắc đã bằng kinh doanh online nhưng phải “gánh” đủ các loại thuế. Tôi cho rằng, quy định này hoàn toàn là đúng đắn, vừa đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh, vừa đảm bảo nghĩa vụ đối với nhà nước”, luật sư Truyền nói.

Theo quy định, các loại thuế, lệ phí mà các hộ kinh doanh qua mạng phải nộp bao gồm lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường,… (nếu có).

Nói về các loại thuế, lệ phí này, luật sư Truyền cho biết dù bán hàng ngoài chợ hay cửa hàng hay bán hàng online phải chịu thuế và lệ phí như nhau. “Đã kinh doanh là phải nộp đủ thuế, quan trọng là theo mặt hàng, chứ không phụ thuộc vào phương thức kinh doanh nào”. Mức trên 100 triệu đồng/năm mà Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh đưa ra là dựa trên mức thuế thu nhập cá nhân hiện nay là 8 triệu.

Tuy nhiên, luật sư Truyền cũng thừa nhận, việc thu thuế đối với người kinh doanh trên mạng sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi lẽ, người kinh doanh sẽ luôn có thái độ chống đối. Nếu cơ quan truy ra được tài khoản đang kinh doanh thì chỉ trong vòng 3s, tài khoản này sẽ biến mất hoàn toàn và người kinh doanh hoàn toàn có thể chuyển số hàng của mình cho một người khác và rõ ràng “cơ quan thuế làm sao đuổi kịp”.  

Thêm vào đó, pháp luật thuế buộc ai kinh doanh đều phải đóng thuế, song đối với những người kinh doanh online thì chỉ dừng lại ở nghĩa vụ kê khai thuế. Chính điều này đã khiến cho nhiều hộ kinh doanh có thái độ thờ ơ “không ép thì không làm”. Tuy nhiên, theo luật sư Truyền, trong kê khai, người kinh doanh trung thực bao nhiêu thì sẽ loại trừ được rủi ro bấy nhiêu.

"Nếu như trốn thuế thì dễ bị phạt hành chính, đó là nhẹ nhất, bên cạnh đó, Luật Hình sự cũng đã có quy định về trốn thuế", luật sư Truyền cho biết. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn