MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nâng cấp, cải tạo lưới điện trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: EVNCPC

45 năm EVNCPC: Điện đến từng xã đảo, làm chủ công nghệ 4.0

Thuỳ Trang LDO | 18/12/2020 07:12
Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng đất nước phát triển trong suốt “45 mùa xuân”, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Những giọt mồ hôi của các công nhân ngành điện đổ xuống trên những chặng đường, để hôm nay, từng mái nhà ở vùng sâu, vùng xa nơi biên giới hải đảo được thắp sáng và chính họ làm chủ công nghệ 4.0.

Đưa điện về biển đảo, nối cánh tay phát triển đất nước

Kế thừa và phát huy thành tựu của 45 năm qua, EVNCPC không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong 5 năm gần đây, sản lượng điện thương phẩm của tổng công ty tăng trưởng bình quân đạt trên 9%/năm, cao hơn mức tăng trưởng của nền kinh tế khu vực. Đến năm 2020, điện năng thương phẩm toàn tổng công ty ước đạt khoảng 20 tỉ kWh, công suất điện cung cấp đạt 3.172MW. Hệ thống lưới điện các cấp điện áp từ 110kV trở xuống đã vươn dài đến các địa phương, đã có 100% số huyện, 100% số xã đất liền, 99,71% số hộ nông thôn, miền núi được sử dụng điện lưới.

Đáng chú ý nhất là những dự án đưa điện ra các xã đảo đã được tổng công ty dành sự quan tâm đặc biệt. Năm 2013, EVNCPC được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án xây dựng công trình “Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm”. Để một năm sau đó, ngày 28.9.2014, Thủ tướng Chính phủ chính thức đóng cầu dao khánh thành đưa dự án vào sử dụng, đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của trên 22.000 người dân trên đảo Lý Sơn.

Đến đầu năm 2016, dự án Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam bằng cáp ngầm được khởi công, để tháng 9.2016, EVNCPC đã tổ chức đóng điện kỹ thuật cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm. Người dân không còn cảnh trông chờ vào máy phát điện hay phải dùng “dè xẻn” trong đời sống sinh hoạt.

Đối với huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, EVNCPC tiếp nhận bàn giao, quản lý vận hành cung cấp điện từ năm 2017. Hiện nay, tại đảo Cồn Cỏ, có 4 máy phát điện diesel, đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Chưa dừng lại ở đó, năm 2020, EVNCPC tiếp tục thực hiện Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án được triển khai từ tháng 4.2020 và được hoàn thành, đóng điện thành công chỉ 4 tháng sau đó, cấp điện cho hơn 600 hộ dân và các cơ quan, tổ chức trên đảo.

Nằm trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, EVNCPC hiểu rõ nhất sự cần thiết phải đưa điện về biển đảo, để chung tay thực hiện sự nghiệp phát triển kinh tế biển và góp phần giữ vững chủ quyền biên giới trên biển của Tổ quốc. Từ trăn trở ấy, điện đã được thắp sáng khắp các vùng biển, điện đã vươn mình đến các đảo xa; tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế biển, đảo, nâng cao đời sống người dân và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Làm chủ công nghệ

Song song với mục tiêu lớn trên, trong những năm qua, EVNCPC luôn quan tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như ứng dụng công nghệ sửa chữa thiết bị điện và lưới điện đang mang điện (sửa chữa hotline); đưa vào hoạt động Trung tâm điều khiển xa lưới điện 110kV tại 13/13 Cty Điện lực; 128/128 trạm biến áp 110kV đã chuyển sang hoạt động không người trực. EVNCPC đã chỉ đạo nghiên cứu, sản xuất thành công côngtơ điện tử và phát triển các công nghệ đo đếm tự động thu thập dữ liệu từ xa; đã tự sản xuất thành công trạm sạc xe điện.

EVNCPC là đơn vị đầu tiên trong 5 Tổng Công ty Điện lực đã triển khai chính thức dịch vụ điện, điện tử cho 100% công ty điện lực thành viên từ ngày 14.10.2019, áp dụng chữ ký số trong tất cả các dịch vụ điện cho doanh nghiệp và xác thực bằng mã OTP cho khách hàng cá nhân. Mức độ tự động hóa lưới điện ngày càng cao, với 100% TBA không người trực; 100% công ty điện lực có hệ thống SCADA và Trung tâm điều khiển, thao tác xa; 81,7% thiết bị đóng cắt trung áp đã được điều khiển xa; 91,22% khách hàng lắp côngtơ điện tử. Trong hoạt động quản lý điều hành, EVNCPC đã hoàn thiện Văn phòng điện tử với ứng dụng CPC-eOffice 7.0, tin học hóa tất cả khâu ban hành văn bản, xử lý và ký số văn bản mọi lúc mọi nơi bằng thiết bị thông minh cầm tay.

Với những nỗ lực Điện lực miền Trung đạt được, nhiều tập thể và cá nhân thuộc EVNCPC đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Trong đó, năm 2020, EVNCPC vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và có 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đảng bộ Tổng công ty nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Tổng công ty đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc”.

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng Giám đốc EVNCPC - chia sẻ: “Với truyền thống vẻ vang của Công ty Điện lực miền Trung, tiền thân của EVNCPC trong 45 năm qua, tập thể lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty quyết tâm phấn đấu, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần kiệm, nỗ lực hăng say lao động để xây dựng Tổng công ty, xây dựng ngành Điện ngày càng vững mạnh, phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn