MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá xoài vụ chính trong năm có mức giá bán thấp, nông dân có lãi thấp. Ảnh: Hoàng Lộc

5 ký xoài đủ mua 1 ly trà sữa, nông dân kém lãi nhưng vẫn vui

HOÀNG LỘC LDO | 16/06/2023 10:21

Thời điểm này, giá các loại trái cây vào mùa chín vụ trong năm đều ở mức thấp, bà con trồng xoài ở Đồng Tháp cũng chịu chung cảnh. Riêng xoài tượng da xanh (xoài Đài Loan) có giá bán từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Nông dân nói vui: Bán 5 ký xoài chỉ đủ mua 1 ly trà sữa.

Tạm hài lòng với xoài giá thấp

Hiện tại giá xoài cát chu ở mức từ 7.000 - 9.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc có giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, cả 2 loại đều giảm từ 30.000 - 40.000 đồng/kg so với thời điểm cho trái nghịch vụ. Riêng xoài tượng da xanh có mức giá chỉ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Tuy giá bán thấp nhưng nông dân tạm chấp nhận vì mùa xoài này chỉ để ra hoa, ra trái tự nhiên.

Giá các loại xoài tại Đồng Tháp hiện đang ở mức thấp. Ảnh: Hoàng Lộc

Có 1 ha trồng xoài cát chu, tượng da xanh xã Tịnh Thới (TP Cao Lãnh) vừa thu hoạch dứt điểm, nông dân Nguyễn Văn Lâm cho biết: “Năng suất xoài đợt này giảm so với những năm trước. Một phần do thời tiết không thuận lợi, một phần do vụ nghịch vừa kết thúc, người dân hạn chế để bông vụ thuận, nên xoài cát chu có năng suất từ 7 – 9 tấn/ha, nếu trước đây từ 10 – 12 tấn/ha. Xoài tượng da xanh khoảng 4 -5 tấn/ha, giảm gần một nửa so với trước đây.

Cũng ở xã Tịnh Thới, gia đình ông Trần Bá Tường có truyền thống trồng xoài hơn 20 năm. Năm nay 1,5 ha xoài cát chu vàng, tượng da xanh của ông cũng được tiêu thụ hết mặc dù giá bán thấp.

Ông Tường cười vui nói: “Với mức giá này thì bán 5kg xoài tượng da xanh chỉ đủ mua được 1 ly trà sữa. Mặc dù vậy, do vụ này để xoài ra trái tự nhiên, tận dụng bao trái cũ nên bán với mức giá nào nông dân cũng có lãi”.

Sản xuất xoài đạt chất lượng cao

Nhiều nông dân trồng xoài xã Tịnh Thới tập trung sản xuất xoài đạt chất lượng tốt và năng suất cao vì phần đầu ra được Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới thu mua.

Ông Lê thành Vân, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới cho biết: “Hợp tác xã hiện có trên 200 thành viên với 500 ha trồng các loại xoài. Tham gia liên kết, nông dân được hợp tác xã hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị có ký liên kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm”.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới tiêu thụ các loại xoài giúp nông dân an tâm sản xuất. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 16.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao động, ông Võ Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thông tin, xoài là cây trồng chủ lực của TP Cao Lãnh có diện tích trên 4.000 ha được trồng tập trung nhiều ở các xã Tịnh Thới, Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông,…

Theo ông Tuấn, năm nay xoài cuối tháng 5 đến tháng 6 diện tích cho trái khoảng 600 ha. Thường nông dân né vụ này vì đây là thời điểm trái cây rất nhiều. Nhưng năm nay do sau tết có đợt không khí lạnh kéo dài xoài tự ra hoa. Tuy nhiên đây là vụ xoài thường xuyên có giá thấp, nông dân lãi ít.

Năm nay giá xoài giảm có 2 nguyên nhân chính là thời điểm này hàng năm xoài rất ít nên rất nhiều công ty thu mua xuất khẩu và chế biến không lên kế hoạch thu mua. Ngoài ra, do năm nay trái cây khác trúng mùa như chôm chôm, măng cụt, sầu riêng… giá tương đối thấp, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn nên giá xoài giảm.

“Hội Nông dân TP Cao Lãnh phối hợp cùng các ngành liên quan tăng cường kết nối với các chợ đầu mối nông sản TP Hồ Chí Minh, các công ty, siêu thị… giúp nông dân tiêu thụ. Bên cạnh đó Hội Nông dân tiếp tục phối hợp với các ngành tăng cường quảng bá xoài Cao Lãnh, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm giảm giá thành sản xuất”, ông Tuấn cho biết thêm.

Theo thống kê của Sở NNPTNT Đồng Tháp, đến tháng 3.2023, tổng diện tích trồng xoài của Đồng Tháp là hơn 14.000ha. Hiện nay, có 3 giống xoài được trồng phổ biến là xoài cát chu, cát Hòa Lộc và tượng da xanh. Trong đó, 2 giống xoài cát chu, cát Hòa Lộc được cấp bảo hộ chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Để đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu, Đồng Tháp đã chủ động trong việc đăng ký mã số vùng trồng và mở rộng diện tích chứng nhận VietGAP là 473 ha. Tỉnh Đồng Tháp có 296 vùng trồng xoài với diện tích 8.228 ha được cấp mã số vùng trồng phục nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các thị trường như: Mỹ, Australia, New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, EU và Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn