MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành từ đầu năm đến nay giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Đức Mạnh

600 tỉ đồng trái phiếu phát hành từ đầu tháng, 1 lô không tài sản đảm bảo

Đức Mạnh LDO | 21/06/2023 13:56

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 35.213 tỉ đồng, giảm sâu khoảng 86% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày công bố thông tin 16.6.2023, có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được ghi nhận trong tháng 6 với tổng giá trị 600 tỉ đồng.

Chỉ có hai đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp từ đầu tháng 6 đến nay. Ảnh: VBMA

Cụ thể, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vào đầu tháng đã phát hành thành công lô trái phiếu TCSCH2325001 có tổng giá trị 300 tỉ đồng. Trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước và có thời hạn 2 năm.

TCBS huy động hàng trăm tỉ đồng từ kênh trái phiếu trong bối cảnh HĐQT công ty này vừa thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

Đợt phát hành thứ hai đến từ CTCP Hàng không Vietjet hiện đang có vốn điều lệ hơn 5.416 tỉ đồng. Theo đó vào ngày 15.6, Vietjet đã phát hành thành công mã trái phiếu VJCH2328002 có tổng giá trị 300 tỉ đồng với lãi suất 12%/năm. Đây là lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng và đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính bằng tổng biên độ tối đa 3,5% và lãi suất tham chiếu.

Vốn thu được từ đợt phát hành này sẽ được bổ sung cho hoạt động kinh doanh để chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.

Theo thống kê từ VBMA, lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 35.213 tỉ đồng, giảm sâu khoảng 86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó bao gồm 7 đợt phát hành ra công chúng trị giá 5.521 tỉ đồng (chiếm 16% tổng giá trị phát hành) và 24 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 29.692 tỉ đồng (chiếm 84%).

Lý giải về diễn biến ảm đạm của thị trường trái phiếu từ đầu năm đến nay, bà Nguyễn Thị Hằng Nga - CFA, Phó Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Vietcombank (VCBF) - cho rằng, do yếu tố cầu.

Đối với phía ngân hàng, công ty bảo hiểm, cả hai đối tượng này đều không được mua trái phiếu phát hành để cơ cấu nợ. Đối với các công ty chứng khoán, trước đây mua trái phiếu doanh nghiệp để phân phối cho nhà đầu tư cá nhân thì bây giờ, nhà đầu tư cá nhân gần như không có nhu cầu.

Trong khi đó, phía công ty quản lý quỹ, vốn có một phần đầu tư từ quỹ và một phần ủy thác đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân, lại đang gần như không có dòng tiền mới. Về nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài, một số người đã bắt đầu quan tâm đến thị trường trái phiếu Việt Nam nhưng còn rất nhỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn