MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động nhận mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 ở Gia Lai cao nhất với số tiền trên 200 triệu đồng. Ảnh: Thanh Tuấn

74% doanh nghiệp ở Gia Lai đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán

THANH TUẤN LDO | 25/01/2024 15:18

Ngày 25.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, có khoảng 74% doanh nghiệp báo cáo đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho 16.802 người lao động.

Trong đó, mức tiền thưởng thấp nhất: 0,3 triệu đồng/người/tháng (giữ nguyên so với năm 2023), mức tiền thưởng bình quân 12 triệu đồng/người/tháng (tăng 11% so với năm 2023). Mức tiền thưởng cao nhất là 212,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 303% so với năm 2023).

Đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có khoảng 6.059 doanh nghiệp đang hoạt động. Tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 67.514 người, chủ yếu tập trung vào chế biến caosu, cà phê, chè, sản xuất điện năng, xây dựng, khai thác đá, khai thác và chế biến gỗ, thương mại...

Gia Lai hiện có Khu công nghiệp Trà Đa và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đang hoạt động. Nhà đầu tư vào khu công nghiệp Trà Đa tập trung vào các ngành, nghề phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu của địa phương như: đá granite, nông sản, gỗ...

Các dự án tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chủ yếu hoạt động theo mùa vụ, tập trung thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi phù hợp với khu vực cửa khẩu. Số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế là 2.025 người

Năm 2023, mặc dù ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình an ninh chính trị thế giới, giá vật liệu xây dựng, vật tư và nhiều loại hàng hóa cơ bản khác tiếp tục duy trì ở giá cao làm tăng chi phí sản xuất, vận tải, logistics. Tuy nhiên các doanh nghiệp đã cố gắng khắc phục khó khăn ổn định sản xuất kinh doanh và thực hiện tương đối tốt các chế độ, chính sách cho người lao động.

Công nhân sơ chế chuối xuất khẩu đi Châu Âu. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, năm 2023, mức tiền lương thấp nhất là: 3,3 triệu đồng/người/tháng (giữ nguyên so với năm 2022), mức tiền lương bình quân là: 7,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 7,1% so với năm 2022), mức tiền lương cao nhất là: 212,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 66% so với năm 2022).

Trong năm, các doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại người lao động tại nơi làm việc định kỳ ít nhất 1 lần/năm và không có tình trạng đình công xảy ra.

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế tham gia các hoạt động Chương trình Tết Sum vầy, thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia triển khai “Chuyến xe tình nghĩa” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn