MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

800 đại biểu tham dự Diễn đàn Mekong Connect 2020

Lục Tùng LDO | 15/12/2020 19:39
Có 800 đại biểu tham dự Diễn đàn Mekong Connect(Kết nối Mê Kông) năm 2020 diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp.

Đó là thông tin được ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện công bố tại buổi họp báo chiều ngày 15.12.

Quang cảnh buổi họp báo về Mekong Connect (Kết nối Mê Kông) 2020. Ảnh: Lục Tùng

Với chủ đề “Đưa sản phẩm dịch vụ ĐBSCL vào chuỗi giá trị toàn cầu”, Diễn đàn sẽ diễn ra ngày 21.12, tại Nhà Văn hoá Lao động Đồng Tháp (TP. Cao Lãnh).

Đây là hoạt động thường niên do lãnh đạo 4 địa phương ABCĐ (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp) khởi xướng cùng với Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu phối hợp thực hiện trên cơ sở tự nguyện kết nối để sẻ chia kinh nghiệm, phát triển ngành hàng... Đây là lần tổ chức thứ 5 kể từ lần đầu tổ chức tại Cần Thơ vào năm 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa. Ảnh: Lục Tùng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, Diễn đàn lần này có 800 đại biểu tham dự gồm: Doanh nghiệp (DN), CEO, CFO, các nhà đầu tư trong lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghệ, xuất nhập khẩu, khởi nghiệp, các nhà mua hàng quốc tế, các kênh phân phối đa quốc gia...

Diễn đàn gồm 2 phiên chính. Trong phiên khai mạc, các diễn giả từ VCCI, đại diện 4 tỉnh ABCD, đại diện Phòng Thương mại châu Âu - Eurocham, Phòng Thương mại Hoa Kỳ - Amcham sẽ phác họa bức tranh toàn cảnh của kinh tế ĐBSCL và bàn thảo việc thực hiện kinh tế tuần hoàn, đổi mới công nghệ để xây dựng nông nghiệp bền vững và hiệu quả, cũng như giải pháp để tận dụng các hiệp định thương mại tự do để DN ĐBSCL bước vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ tọa buổi họp báo. Ảnh: Lục Tùng

Buổi chiều, 4 tỉnh thảo luận nhóm theo từng vấn đề của kinh tế địa phương, như: An Giang với chủ đề “Công nghiệp hóa sản xuất kinh doanh nông nghiệp - góc nhìn từ OCOP”; Bến Tre với “Xây dựng và phát triển thương hiệu địa phương gắn với khoa học công nghệ, và đổi mới sáng tạo”; Cần Thơ với “Quy hoạch và phát triển nguồn lực mới ở vùng ĐBSCL” và Đồng Tháp với “Chuyển đổi số và liên kết chuỗi trong nông nghiệp”.

Tại diễn đàn lần này, lần đầu tiên có chương trình tư vấn các vấn đề về xuất khẩu nông sản và kết nối online và offline giữa các DN ĐBSCL với các nhà mua hàng quốc tế: Mỹ, Pháp, Hà Lan, Đức, Nhật, Hàn Quốc Úc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư phát biểu tại buổi họp báo Mekong Connect 2020. Ảnh: Lục Tùng

Tại buổi họp báo, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Với mong muốn tạo sân chơi, cho các DN nâng mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh trong khu vực ngày chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, tôi kêu gọi các chuyên gia, các nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân tăng cường kết nối, chia sẻ với nhau hơn nữa vì một đồng bằng tiến bộ đúng với lẽ ra nó phải được. Với tư cách là địa phương đăng cai, bằng khả năng và trách nhiệm của mình, Đồng Tháp nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thật chu đáo, an toàn để Diễn đàn thành công và đạt hiệu quả như mong đợi, tạo ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu khi về Đồng Tháp”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn