MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngân hàng Anh quyết định giữ lãi suất. Ảnh: Xinhua

Anh giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 15 năm

Qúy An LDO | 03/11/2023 07:24

Ngân hàng Anh (BOE) đánh giá, còn quá sớm để nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất.

Ngân hàng Anh hôm thứ Năm đã giữ nguyên lãi suất, nhưng cho biết chính sách tiền tệ có thể sẽ cần phải thắt chặt trong một “thời gian dài”.

Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) đã biểu quyết với tỉ lệ 6-3, ủng hộ việc giữ lãi suất ở mức 5,25%. Ba thành viên còn lại muốn đưa lãi suất lên mức 5,5%.

Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cho biết, bất chấp những tiến bộ, vẫn “hoàn toàn không có chỗ cho sự tự mãn” và lạm phát “vẫn còn quá cao”.

“Chúng tôi sẽ giữ lãi suất đủ cao trong thời gian đủ lâu để đảm bảo lạm phát quay trở lại mục tiêu 2%. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu có cần tăng thêm lãi suất hay không, nhưng ngay cả khi không cần thiết thì vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất” - ông Bailey nói.

Trong Báo cáo chính sách tiền tệ, lạm phát đã giảm xuống dưới mức mong đợi được đưa ra trong báo cáo tháng 8. Ngân hàng Anh hiện kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng sẽ đạt trung bình khoảng 4,75% trong quý IV/2023 trước khi giảm xuống khoảng 4,5% trong quý I năm sau và 3,75% trong quý II/2024.

GDP của Vương quốc Anh được dự đoán sẽ không thay đổi trong quý III/2023, đánh dấu hiệu quả yếu hơn so với dự kiến ​​của MPC vào tháng 8. GDP hiện được dự đoán sẽ chỉ tăng 0,1% trong quý IV.

“Kể từ quyết định trước đó của MPC, có rất ít tin tức về các chỉ số chính về tình trạng lạm phát kéo dài ở Anh. Tiếp tục có những dấu hiệu về tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn đối với thị trường lao động và động lực của nền kinh tế thực nói chung” - MPC phân tích.

Ủy ban này đánh giá, chính sách tiền tệ của nước Anh sẽ cần phải “đủ hạn chế trong thời gian đủ dài” để đưa lạm phát về mục tiêu 2% một cách bền vững.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Ngân hàng Anh hiện đã hoàn tất việc "đi bộ đường dài". Emma Mogford, chuyên gia kinh tế của Premier Miton, nhận định hiện lãi suất của Anh đang ở mức cao nhất.

“Việc lãi suất tăng nhanh trong năm qua sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ, và do đó làm giảm lạm phát - điều BOE dự kiến sẽ quay trở lại mức 2% sau hai năm. Nếu lạm phát có thể giảm trong khi nền kinh tế có khả năng phục hồi, đó sẽ là điều tốt cho chứng khoán Vương quốc Anh” - bà cho hay.

Sam Zief, chuyên gia ngoại hối toàn cầu của ngân hàng JPMorgan, cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông nhận định, động thái tiếp theo của MPC sẽ là cắt giảm lãi suất.

Suren Thiru, giám đốc kinh tế tại ICAEW, nêu quan điểm: Số thành viên đồng thuận của MPC về việc giữ lãi suất đã lên 6-3 so với 5-4 hồi tháng 9 là “bằng chứng khác cho thấy lãi suất hiện đã đạt đỉnh”.

“Mặc dù chu kỳ tăng lãi suất này có thể kết thúc, nhưng tác động chậm trễ của việc thắt chặt trước đó vẫn kéo dài, ảnh hưởng đến những khoản vay thế chấp và sẽ rất lâu mới kết thúc. Với việc Ngân hàng Anh nhận định nền kinh tế sẽ suy yếu hơn nữa, khả năng cắt giảm lãi suất chỉ có thể tăng lên” - ông bình luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn