MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư cần có chiến lược hợp lý khi áp lực bán ngày càng gia tăng trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Lê Toàn

Áp lực bán gia tăng trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu LDO | 06/09/2024 08:53

Áp lực bán lớn dần trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên xu hướng tăng vẫn chưa bị ảnh hưởng.

VN-Index đã có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp với thanh khoản nhích nhẹ, nhưng vẫn chưa có sự bùng nổ, khi khối lượng khớp lệnh trên HSX tương đương với mức trung bình 20 phiên.

Nhà đầu tư ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh mẽ hàng trăm tỉ đồng và bất ngờ giao dịch tăng đột biến trong phiên ngày hôm qua (5.9), do đóng góp của thỏa thuận cổ phiếu MBB.

Phiên giảm hôm qua chủ yếu gia tăng trong phiên chiều, trong khi phần lớn thời gian trước đó đều duy trì sắc xanh khá tốt. Áp lực bán rõ ràng có xu hướng gia tăng, song vì thanh khoản chưa bùng nổ nên xu hướng tăng đã hình thành trước đó vẫn chưa bị bẻ gãy.

Có thể thấy, tâm lý nhà đầu tư tiêu cực hơn do ảnh hưởng từ thị trường Mỹ, bao gồm số liệu việc làm tiêu cực và sự suy yếu của nhóm công nghệ (NASDAQ 100). Điều này gia tăng rủi ro suy thoái của thị trường này, gián tiếp tác động đến VN-Index

TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư DG Capital nhận định, hiện tại đang là thời điểm vùng trũng thông tin, nên trạng thái giằng co, biến động hẹp đi kèm thanh khoản thấp nhiều khả năng sẽ lại tái diễn sau kỳ nghỉ lễ.

Diễn biến này có thể kéo dài trong tháng 9, không loại trừ xu thế giằng co theo chiều giảm dần diễn ra bởi sự khó khăn trong hoạt động lướt sóng ngắn hạn thời gian qua sẽ khiến dòng tiền ngắn hạn chảy vào thị trường suy yếu.

Ngoài ra, xu hướng thị trường trong nước còn sẽ bị tác động phần nào bởi xu hướng chung của chứng khoán thế giới. Bên cạnh đó, sự phân hoá sẽ diễn ra theo dự báo kết quả kinh doanh quý III của từng doanh nghiệp và nhóm ngành.

Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng nhịp điều chỉnh này chỉ là ngắn hạn. Thị trường vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ cho mục tiêu chinh phục mốc 1.300 điểm.

Thứ nhất, việc hạ lãi suất sẽ thúc đẩy tăng trưởng là một trong những lựa chọn ưu tiên, đây cũng có thể coi là chất xúc tác khiến doanh thu của các doanh nghiệp niêm yết có triển vọng tăng trưởng tốt hơn. Xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán trở nên rõ ràng hơn.

Thứ hai, các nhóm cổ phiếu lớn đã có mức bật tăng tốt kể từ khi thị trường chạm đáy điều chỉnh khu vực 1.200 -1.220 điểm. Các cổ phiếu lớn thuộc các lĩnh vực tăng trưởng như công nghệ viễn thông hay các nhóm cổ phiếu đầu ngành lĩnh vực tiện ích, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, tiêu dùng… đã có phục hồi ấn tượng. Nếu nhóm này không tăng giá thì khó có thể nói là thị trường sẽ sớm quay lại đỉnh cũ và vượt qua.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VCBS đưa ra khuyến nghị, mặc dù thị trường tiếp tục xuất hiện diễn biến điều chỉnh, tuy nhiên áp lực chưa quá lớn và lực cầu vẫn có sự hiện hữu.

Nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh trong giai đoạn này, tiếp tục duy trì tỉ trọng cổ phiếu và danh mục hiện tại, theo dõi sát diễn biến thị trường, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn để có thể giải ngân mua cổ phiếu với giá chiết khấu tốt trong những phiên rung lắc.

Công ty Chứng khoán SHS nhận định, VN-Index ở vùng giá 1.250-1.255 điểm là tương đối hợp lý đối với triển vọng tăng trưởng của thị trường; đây cũng là hỗ trợ mạnh về kỹ thuật khi các vùng giá trung bình đang hội tụ. Thị trường có thể phân hóa mạnh trong vùng giá này dựa vào kỳ vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quý III/2024, phục hồi trở lại để duy trì xu hướng tích lũy trung hạn tích cực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn