MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tâm lý thận trọng bao phủ thị trường chứng khoán. Ảnh: Lê Toàn

Áp lực bán ròng của khối ngoại gây sức ép lớn lên thị trường chứng khoán

Gia Miêu LDO | 13/07/2024 11:27

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch ảm đạm cả về điểm số lẫn thanh khoản cùng với đó là áp lực bán của khối ngoại ngày tăng mạnh.

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch giằng co, nỗ lực kéo chỉ số của bên mua trong 2 phiên đầu tuần chưa thành công khi nhà đầu tư vẫn rất thận trọng trước ngưỡng cản mạnh 1.290-1.300 điểm. Xu hướng điều chỉnh diễn ra đến hết tuần, VN-Index dừng ở mốc 1.280,75 điểm.

Chỉ số VN-Index giảm liên tiếp 3 phiên gần nhất với khối lượng giao dịch sụt giảm và duy trì dưới mức trung bình 20 ngày. Điều này cho thấy, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư ngày càng gia tăng. Ngoài ra, việc khối ngoại duy trì bán ròng khiến tình hình của chỉ số chuyển biến tiêu cực hơn.

Nhà đầu tư ngoại có tuần giao dịch sôi động nhưng tiếp tục đẩy mạnh bán ròng với giá trị lên tới gần 4.500 tỉ đồng, gấp đôi tuần trước.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 4 phiên và chỉ mua ròng nhỏ giọt phiên duy nhất ngày 11.7. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 80,37 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt xấp xỉ 4.501 tỉ đồng, tăng 29,57% về lượng và 94,96% về giá trị so với tuần trước.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 1,36 triệu đơn vị, giảm 38% so với tuần trước; tổng giá trị là bán ròng 4,68 tỉ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 98,77 tỉ đồng.

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 8-12.7 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 80,29 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 4.480,89 tỉ đồng, tăng 32,56% về lượng và hơn 107% về giá trị so với tuần trước đó (từ ngày 1-5.7 bán ròng 2.163,86 tỉ đồng).

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Maybank cho rằng, khó khăn đối với thị trường chứng khoán sẽ vẫn tiếp tục. Chỉ số VN-Index có khả năng sẽ dao động dưới 1.300 điểm trong tháng 7.2024 do tình trạng bán ròng của khối ngoại, áp lực lên đồng VNĐ và việc tăng lãi suất ở Việt Nam.

Tuy nhiên, Chứng khoán Maybank kỳ vọng dòng tiền bán ròng của khối ngoại sẽ dần giảm bớt trong những tháng tới và sẽ mua ròng trở lại từ nửa cuối năm 2024 nhờ vào tăng trưởng vượt trội của kinh tế Mỹ và việc các quỹ ETF tập trung vào Việt Nam giảm bớt áp lực hút ròng.

Chứng khoán Maybank duy trì quan điểm rằng, việc tăng lãi suất 100 điểm cơ bản sẽ không làm chệch hướng phục hồi kinh tế của Việt Nam, và duy trì mục tiêu chỉ số VN-Index ở mức 1.420 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn