MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư cần thận trọng khi ra quyết định bắt đáy. Ảnh: Gia Miêu

Áp lực điều chỉnh của VN-Index vẫn còn, nhà đầu tư hạn chế bắt đáy

Gia Miêu LDO | 11/08/2023 07:51

Mặc dù rủi ro về một phiên tiếp tục giảm điểm vẫn còn hiện hữu, chỉ số VN-Index được kỳ vọng sẽ có hồi phục trở lại với vùng hỗ trợ đáng lưu ý tại mốc 1.200 điểm

Áp lực điều chỉnh đã diễn ra khi thị trường không tìm được cái tên hay nhóm ngành nào đủ sức kéo VN-Index vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.244-1.250 điểm trong hai phiên đầu tuần. Đặc biệt, hai nhóm cổ phiếu bị bán khá mạnh hôm qua là bất động sản và nông nghiệp khi đã có những khoảng thời gian bứt phá gần đây. Thị trường tiếp tục điều chỉnh với áp lực bán ra ở vùng giá thấp được đẩy mạnh vào cuối phiên chiều. Giá trị giao dịch tương đương phiên trước, đạt 20,2 nghìn tỉ đồng trên HOSE.

Với phiên giảm điểm thứ hai hôm qua, một vài nhóm ngành đã cho tín hiệu xấu như nhóm ngành chứng khoán, nhóm công nghệ hay nhóm bất động sản-khu công nghiệp. Chỉ số cũng đã chạm vùng hỗ trợ ngắn là vùng tích lũy của tuần trước, nhưng với đà giảm như hiện tại, khả năng cao chỉ số sẽ chưa thể bật tăng trở lại ngay.

Một vài mã cổ phiếu trụ đang xấu dần và dự báo sẽ là tác nhân khiến chỉ số tiếp tục đà giảm điểm. Vùng hỗ trợ mạnh kỳ vọng sẽ có sự đảo chiều bật tăng trở lại ở quanh ngưỡng bình quân 20 phiên quanh mốc 1.200 điểm. Xu hướng tăng giá tạm thời chưa bị ảnh hưởng khi VN-Index vẫn cao hơn mức thấp nhất của tuần trước đó, nhưng với diễn biến như hiện tại thì khả năng cao khó duy trì.

Trên quy mô toàn thị trường, theo báo cáo của SSI Research tính đến ngày 7.8, số lượng công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 chiếm 98% vốn hóa thị trường. Trong đó, tổng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục giảm 3,9% và 12,8% so với quý II/2022. Tuy nhiên, tốc độ giảm này đã thu hẹp đáng kể so với mức sụt giảm của quý trước đó. SSI cho rằng, sự phục hồi tăng trưởng lợi nhuận trong 2 quý cuối năm đi kèm với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ là nền tảng vững chắc cho thị trường chứng khoán duy trì xu hướng tăng ổn định trong trung và dài hạn, dù rủi ro điều chỉnh ngắn hạn vẫn đang hiện hữu. Nhà đầu tư nên tiếp tục hướng sự tập trung và phân bổ tỷ trọng lớn vào các ngành/cổ phiếu đã tăng chậm hơn mặt bằng chung trong nửa đầu năm và có động lực dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong nửa cuối năm.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán Viet Cap dự báo ở phiên giao dịch hôm nay, việc các chỉ số như VN30, VNMidcap, VNSmallcap chạm vào hỗ trợ EMA10 ngày có thể sẽ thúc đẩy lực mua, giúp thị trường xuất hiện những sự hồi phục nhất định. Theo đó, VN-Index sẽ kiểm định lại các kháng cự EMA5 và EMA10 đang nằm tại 1.225-1.230 điểm. Nếu lực mua đủ mạnh giúp VN-Index đóng cửa trên kháng cự này, chỉ số sẽ khôi phục đà tăng, hướng lên vùng 1.260 điểm. Ngược lại, chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm về hỗ trợ quan trọng tại 1.205 điểm.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm vào đầu phiên, nhưng kỳ vọng thị trường có thể sớm thu hẹp đà giảm trong phiên. Điểm tích cực là khối lượng giao dịch giảm nhẹ và thấp hơn mức khối lượng trung bình 20 phiên, cho thấy áp lực bán không quá rủi ro ở thời điểm hiện tại, nhưng đồ thị giá của VN-Index đã giảm dưới đường trung bình 10 phiên và gần mức hỗ trợ 1.220 điểm, cho nên rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn ở giai đoạn lạc quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn