MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vải Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được bán tại các siêu thị. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Bắc Giang đã thu hoạch và tiêu thụ gần 93% lượng vải thiều

Vũ Long LDO | 28/06/2021 11:59

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, đến ngày 28.6, tỉnh đã tiêu thụ hơn 92,9% tổng sản lượng vải thiều. Năm 2021, vải thiều Bắc Giang đã vào được các thị trường mới tại Châu Âu.

Theo UBND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), hiện tại, trung bình mỗi ngày toàn huyện thu hoạch hơn 6 nghìn tấn vải thiều tươi, chủ yếu là vải chính vụ của 6 xã trên đèo, như: Sơn Hải, Hộ Đáp, Kim Sơn, Phong Vân và một số xã vùng thấp.

Đến nay sản lượng vải đã tiêu thụ 122 nghìn tấn, trong đó lượng vải xuất khẩu hơn 36,57 nghìn tấn. Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 32,2 nghìn tấn; thị trường Campuchia, Lào, Malaysia, đạt hơn 4,24 nghìn tấn, cao nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, một số lượng khá lớn vải thiều được tiêu thụ tại nhiều thị trường khác.

Mùa vải thiều năm 2021, mặc dù điều kiện thu hoạch và tiêu thụ khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Bắc Giang vẫn duy trì tốt thị trường truyền thống Trung Quốc và xúc tiến đưa vải sang nhiều thị trường mới như: Mỹ, Châu Âu (EU), Lào, Campuchia...; tiếp tục chinh phục thị trường khó tính Nhật Bản.

Bà Ngô Tường Vy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu - cho biết: Doanh nghiệp này vừa xuất khẩu 1,5 tấn vải thiều Lục Ngạn sang thị trường Hà Lan. Đây là lần đầu tiên vải thiều tươi Bắc Giang được nhập khẩu chính ngạch vào Hà Lan, bán tại các siêu thị.

Thông tin từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết, vải thiều Bắc Giang cũng đã đại diện cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu sang EU qua mô hình “thương mại điện tử xuyên biên giới” trên nền tảng số của Việt Nam, do người Việt Nam vận hành. Hiện nay, vải thiều của Việt Nam đang được bán tại các nước Châu Âu, Châu Úc, Nhật Bản... với giá từ 340.000-450.000 đồng/kg.

Ngoài số lượng xuất khẩu nêu trên, 60% vải thiều được tiêu thụ trong nước với số lượng khoảng 85,15 nghìn tấn. Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Nguyễn Thế Thi cho hay, hiện nay vải thiều chính vụ của Lục Ngạn còn khoảng 15 nghìn tấn, chủ yếu ở 6 xã trên đèo. Huyện đang lập kế hoạch hỗ trợ người dân vùng cao thu hoạch nốt số vải thiều còn lại và hỗ trợ người trồng vải tiêu thụ thông qua sàn thương mại điện tử và các siêu thị, chợ dân sinh trên cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn