MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ truyền thống chiều 28 Tết tại tỉnh Bạc Liêu nhiều nơi khuyến mãi vẫn ít người mua. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu: Chợ truyền thống chiều 28 Tết sức mua vẫn còn yếu

NHẬT HỒ LDO | 19/01/2023 19:26
Chiều 28 Tết, hàng hóa trong siêu thị phong phú, các chợ truyền thống đua nhau giảm giá, khuyến mãi.

Anh Nguyễn Đình Trọng - người bán khô cá sặc bổi - cho biết năm nay sức mua kém hơn các năm trước. Các năm trước, những ngày cận Tết bán hơn 100 kg, năm nay chỉ bằng nửa. Thấy nhiều người khuyến mãi, anh cũng gắn loa phát đi những lời khuyến mãi, nêu giá cụ thể.

Người dân đem những sản phẩm của nhà mình tham gia chợ Tết. Ảnh: Nhật Hồ

Các loại trái cây cũng giảm giá cón 15.000 đồng/kg xoài, quýt… Nhiều chủ hàng trang nhau phát đi những lời chào mời.

This browser does not support the video element.

Sử dụng loa khuyến mãi thu hút khách hàng tại chợ phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Clip: Nhật Hồ

Bà Nguyễn Thị Nga, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi bày bán những hàng hóa tự trồng với hy vọng kiếm thêm tiền mua sắm Tết. Bà Nga cho biết, mọi thứ này đều của nhà đem ra đây bán. Ai mua thì mừng, không mua cũng chẳng hề gì.

Trong khi đó, chợ hoa Bạc Liêu chiều 28 Tết vẫn còn rất nhiều loại. Ông Trần Văn Toàn 20 năm gắn bó với nghề trồng mai tại tỉnh Vĩnh Long, bán tại chợ hoa Bạc Liêu chia sẻ: “Mỗi năm, vào khoảng 15 tháng Chạp, tôi đều thuê xe chở mai từ vườn xuống bán tại chợ hoa Bạc Liêu. Năm nay, giá mai như năm trước, nhưng giờ này bán chậm chắc người ta chờ gần Tết mua luôn”.

Ngoài những loại cây đặc trưng trong ngày Tết, năm nay thị trường hoa Tết còn xuất hiện của nhiều loại hoa, cây cảnh mới lạ. Phục vụ sở thích trưng những cây, hoa độc lạ, màu sắc đặc biệt, các nhà vườn cho ra lò những loại như mào gà, hoa giấy tháp nhiều màu, cây bonsai dáng độc lạ hay những loại cây dáng nhỏ nhưng màu sắc tươi sáng, nhiều trái như các loại ớt kiểng...

Ông Nguyễn Thanh Xuân, một nhà vườn tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, vui vẻ chia sẻ: “Năm nay, ảnh hưởng của dịch bệnh giảm đi, có nhiều thời gian cũng như mạnh dạn đầu tư vụ hoa này từ sớm nên tôi mang theo 8 tấn hoa Tết như các loại cúc, vạn thọ đa dạng mẫu mã phục vụ khách hàng. Mấy ngày qua, tôi bán được nhiều hơn so với năm ngoái. Mong rằng bán hết sớm để về quê ăn Tết với gia đình”.

Theo ông Xuân, với mỗi chậu hoa, nếu tự bán ông lời thêm từ 20 - 30 ngàn đồng so với giá thương lái thu mua tại vườn. Mỗi năm, ông và vợ đều chia nhau mang hoa đến các tỉnh bày bán để tăng thêm lợi nhuận. Đặc biệt ông thích được tư vấn, giải thích về từng loại hoa để mọi người chọn được loại ưng ý và thấy tự hào khi thành quả của mình được đi khắp nơi, có mặt trong mỗi gia đình, được nhiều người khen ngợi.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu, hàng hóa phục vụ Tết không thiếu. Khảo sát thị trường dịp Tết cho thấy hàng hóa đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng, giá cả không biến động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn