MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trăn trở tỉnh làm ra trên 1,2 triệu tấn lúa, nhưng xuất khẩu gạo bằng không. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ LDO | 07/12/2023 17:41

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Ngày 7.12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

Tại kỳ họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều thông tin: Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang ở đà phục hồi chậm, đồng thời đối mặt với rất nhiều thách thức từ tình hình lạm phát, biến động giá cả thị trường. Song, với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, cùng với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp cho tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 21 chỉ tiêu chủ yếu do Hội đồng nhân dân tỉnh giao có 18 chỉ tiêu đạt và vượt.

Năm 2023 sản lượng lúa tỉnh Bạc Liêu đạt 1,2 triệu tấn, nhưng không xuất khẩu gạo. Ảnh: Nhật Hồ

Tăng trưởng kinh tế khá, với mức tăng 7,24%, đứng thứ 5/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL (sau Hậu Giang, Trà Vinh, Cà Mau và An Giang) và đứng thứ 24/63 cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể: Khu vực nông nghiệp chiếm 40,14%, công nghiệp - xây dựng chiếm 19,64% và dịch vụ chiếm 35,27% trong GRDP. Tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người ước đạt 66,41 triệu đồng/người/năm.

Chủ tỉnh UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, sản lượng lúa cả tỉnh đạt gần 1,23 triệu tấn, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 2,6% so cùng kỳ. Đây là con số rất cao, giá lúa thời gian qua tăng mạnh, nhưng tỉnh không xuất khẩu lương thực là điều đáng suy nghĩ.

Chủ tịch Bạc Liêu cho rằng, hiện tại lúa BL09 của tỉnh Bạc Liêu được nông dân trồng cho năng suất cao, gạo ngon. Lúa ST24, ST25 được sản xuất rất nhiều, nhưng hầu hết bán cho các tỉnh bạn. Tỉnh Bạc Liêu chưa xuất khẩu gạo là điều cần nghiên cứu trong thời gian tới.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Bạc Liêu ngày 7.12. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch Bạc Liêu cũng đã thẳng thắn phân tích những mặt chưa được. Trong đó, còn 3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra, gồm: Tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với kế hoạch được giao (tính đến ngày 30/11 chỉ đạt gần 55%); chỉ số PCI đứng ở thứ hạng thấp (61/63 tỉnh, thành cả nước)… Cùng đó là việc thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp từng bước được triển khai nhân rộng, nhưng tiến độ còn chậm, quy mô còn nhỏ, chưa bền vững. Giá tôm thương phẩm giảm, trong khi giá vật tư đầu vào lại tăng cao…

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra cho năm 2024 tới là từ 9 - 10%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 74,44 triệu đồng/người/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 1.1 tỉ USD….

Ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện Phước Long cho biết, hiện tại thương lái đặt mua lúa có loại lên đến 10.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn