MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân sản xuất linh kiện điện tử trong KCN tại Bắc Ninh. Ảnh: Vân Trường

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỉ trọng kinh tế số trên GRDP

Thu Thuỷ LDO | 19/09/2023 15:46

Tỉ trọng kinh tế số trên GRDP của Bắc Ninh là 56,83%, đứng đầu cả nước.

Tại Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất vừa được tổ chức tại Nam Định, Vụ Kinh tế số và xã hội số (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã giới thiệu một số kết quả của Báo cáo thường niên kinh tế số Việt Nam 2022.

Báo cáo này do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đồng bảo trợ.

Theo báo cáo, ước tính sơ bộ tỷ trọng kinh tế số trên GDP của cả nước năm 2021 là 11,91% và năm 2022 là 14,26%.

Theo báo cáo, tỉnh Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tỉ trọng Kinh tế số trên GRDP là 56,83%.

Đứng thứ 2 bảng xếp hạng là Thái Nguyên với tỷ trọng Kinh tế số trên GRDP 42,92%; tiếp đó là Bắc Giang (42,13%); Hải Phòng (29,48%); Vĩnh Phúc (22,87%)...

Giữa tỉnh đứng đầu là Bắc Ninh (56,83%) so với Quảng Ngãi đứng cuối bảng (4,21%) có sự chênh lệch khá lớn, hơn 13 lần.

Chiều 19.9, trao đổi với phóng viên, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính - đánh giá, việc Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trên GRDP không có gì quá bất ngờ.

"Bắc Ninh là cứ điểm sản xuất của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới với thế mạnh về sản xuất thiết bị công nghệ, điện tử. Địa phương này cũng luôn nằm trong top hút dòng vốn FDI nhiều nhất cả nước", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói.

Được biết, nhiều năm qua, tỉnh Bắc Ninh cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI).

Trước đó, ngày 18.3.2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với ba trụ cột chính: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn