MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng cao. Ảnh: Ngọc Lê

Bằng mọi cách phải kiểm soát đà tăng của giá xăng dầu

Cường Ngô LDO | 15/09/2023 14:46

Giá xăng dầu hôm nay (15.9) trên thế giới tiếp tục tăng cao do hạn chế nguồn cung, lượng dầu sản xuất giảm 3,3 triệu thùng/ngày. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến giá xăng dầu trong nước, do vậy, các chuyên gia cho rằng, bằng mọi cách phải kiểm soát đà tăng của giá xăng trong nước.

Giá dầu thế giới tăng lên mức rất cao

Theo cập nhật của Lao Động, giá xăng dầu hôm nay 15.9 trên thế giới tăng lên mức rất cao. Cụ thể, giá dầu thô WTI tăng từ 88,815 USD/thùng xuống 90,641 USD/thùng, tương đương 2,40%, giá dầu Brent tăng từ 92,156 USD/thùng lên mức 94,036, tương đương tăng 2,35% so với phiên giao dịch trước đó.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng sốc khi dầu thô WTI tăng lên mốc 90 USD/thùng, đặc biệt giá dầu thô Brent lập đỉnh cao mới 94 USD/thùng, cao nhất từ tháng 8.2022.

Nguyên nhân của đợt giá dầu tăng cao của thị trường toàn cầu là bởi sự thắt chặt hơn nữa trong những tháng tới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế hôm thứ 4 cho rằng, việc cắt giảm nguồn cung kéo dài của Ả Rập Saudi và Nga sẽ đồng nghĩa với việc thâm hụt thị trường đáng kể trong quý 4.

Nhận định về thị trường dầu thô trong thời gian tới, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Trung tâm Tin tức Hàng hoá Việt Nam (MXV) cho biết, với việc siết chặt nguồn cung từ các nước xuất khẩu chính, giá dầu thế giới giai đoạn cuối năm nhiều khả năng sẽ duy trì mức nền cao hơn so với giai đoạn nửa đầu năm nay.

“Việc siết van bơm dầu có thể kéo giá dầu thế giới tăng trên 90 - 95 USD/thùng trong thời gian tới, song sẽ khó đạt trên 100 USD/thùng. Giá xăng dầu có xu hướng tăng cao tại Mỹ sẽ ảnh hưởng tới tình hình lạm phát.

Giá xăng dầu hôm nay 15.9 tăng “sốc” lên đỉnh cao chưa từng thấy. Ảnh: PLX

Nếu giá cả hàng hoá tăng trở lại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài, hoặc tăng lãi suất thêm 1 lần trong năm nay. Điều này sẽ gây áp lực trở lại cho nền kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu", ông nói.

Giá xăng dầu chỉ nên dao động trong khoảng từ 19.000 – 22.000 đồng

Trao đổi với Lao Động, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho biết, giá xăng dầu sẽ không xuống, mà duy trì ở mức tương đối cao, có thể không đến 100 USD/thùng, nhưng cũng dao động ở mức hơn 90 USD/thùng. Chi phí xăng dầu chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá thành vận tải đường bộ, lên tới 35-40%, từ đó sẽ có tác động tới giá cả hàng hoá.

Biến động giá xăng dầu cũng ảnh hưởng nhiều tới chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các ngành tiêu thụ dầu mỏ lớn và từ đó tác động mạnh tới giá thành phẩm. Do vậy, bằng mọi cách phải kiểm soát đà tăng của giá xăng dầu.

"Đối với giá xăng dầu trong nước, mức giá chỉ nên dao động trong khoảng từ 19.000 – 22.000 đồng. Còn khi giá xăng trên 22.000 đồng thì điều hành đã có vấn đề, phải tìm cách điều tiết. Nhưng tiếc rằng, Quỹ bình ổn còn rất nhiều tiền nhưng không chi sử dụng.

Sở dĩ có thời điểm giá xăng dầu lên mức hơn 30.000 đồng/lít là vì thế giới xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu khiến nhiều khu vực trên thế giới đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong khi giá dầu và khí đốt tăng rất mạnh", ông Phú nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn