MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cửa hàng xăng dầu Tam Đa chưa xuất hóa đơn cho khách hàng sau mỗi lần bán. Ảnh: Ngô Cường

Bắt buộc xuất hóa đơn từng lần cho bán lẻ xăng dầu - nơi thực hiện, nơi không

Cường Ngô LDO | 03/01/2024 06:44

Từ ngày 1.1.2024, tất cả cửa hàng bán lẻ xăng, dầu phải in hóa đơn đối với mọi giao dịch bán lẻ xăng, dầu. Tuy nhiên, ghi nhận của Lao Động tại nhiều cây xăng ở Hà Nội cho thấy, tình trạng nơi xuất hóa đơn điện tử, nơi không vẫn diễn ra.

"Mua 50.000 đồng tiền xăng không xuất hóa đơn được"

Sáng 2.1, phóng viên đến cửa hàng xăng dầu Tam Đa (thuộc Công ty TNHH Thái Minh Petro) trên đường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để mua xăng. Khi yêu cầu nhân viên bán xăng xuất hóa đơn 50.000 đồng cho xe máy ngay sau khi bơm xăng, song nhân viên tại đây cho biết: "Chúng tôi không xuất hóa đơn 50.000 đồng tiền xăng, chỉ có phiếu bán hàng thôi, mang về cơ quan là thanh toán được".

Phóng viên hỏi: "Phiếu bán hàng này làm sao ghi nhận với quan thuế được", nữ nhân viên trả lời: "50.000 đồng, ai xuất hóa đơn điện tử cho em, phải mua trên 200.000 đồng mới xuất được".

Một cửa hàng xăng dầu khác trên Đại lộ Thăng Long (huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) cũng không xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Nam nhân viên bán hàng tại đây cho rằng, phần lớn khách chạy xe gắn máy không yêu cầu xuất hóa đơn. Tuy vậy, khi một khách hàng đi xe gắn máy đề nghị được xuất hóa đơn thì nhân viên này nói, hiện chưa áp dụng đối với xe máy. Ngược lại, đối với ôtô, cây xăng vẫn xuất hóa đơn bình thường.

Theo quan sát của phóng viên, trong 30 phút với hàng chục lượt xe gắn máy ra vào đổ xăng, không có khách hàng nào yêu cầu lấy hóa đơn điện tử.

Song, ở một diễn biến khác, vẫn có những cây xăng xuất hóa đơn cho khách hàng sau mỗi lần đổ, kể cả khách hàng đó mua xăng với giá bao nhiêu tiền.

Ghi nhận của Lao Động tại trạm xăng dầu Hope Housinco (phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội), khi phóng viên yêu cầu xuất hóa đơn điện tử với đơn giá 30.000 đồng, nữ kế toán tại trạm xăng dầu này nhanh chóng thực hiện các thao tác để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng.

"Khi khách hàng có yêu cầu lấy hóa đơn điện tử, chúng tôi bắt buộc phải xuất cho khách hàng dù khách hàng có đổ 30.000 đồng hay 50.000 đồng tiền xăng, đó là quy định của ngành thuế, chúng tôi thực hiện nghiêm" - nữ kế toán của cửa hàng xăng dầu Hope Housinco cho hay.

Ngoài trạm xăng dầu Hope Housinco, hiện các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex cũng thực hiện việc xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng nếu có yêu cầu, bất kể số tiền mua là bao nhiêu.

Đại diện Petrolimex cho biết, với việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng sẽ giúp Petrolimex tăng tính minh bạch, tránh gian lận trong quá trình bán hàng; tăng thu cho ngân sách Nhà nước; củng cố thêm lòng tin đối với khách hàng.

Việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng được quy định rõ tại Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 123/2020 về hóa đơn, chứng từ.

Tuy nhiên, hai năm qua, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn chậm trễ trong việc xuất hóa đơn điện tử. Nhiều doanh nghiệp than rằng, yêu cầu phải xuất hóa đơn xăng dầu 100% sau mỗi lần bán là điều khó có thể thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Bởi thói quen tiêu dùng xăng dầu hiện nay là thanh toán bằng tiền mặt với số lượng khách hàng rất lớn.

Để đảm bảo chống gian lận thuế, tại Công điện số 1284, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện sẽ bị kiểm tra, xử lý.

Nhân viên xuất hóa đơn ngay cho khách hàng sau khi mua xăng tại Petrolimex. Ảnh: Cường Ngô

Doanh nghiệp vẫn đợi hướng dẫn

Liên quan đến việc xuất hóa đơn xăng dầu sau mỗi lần bán, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát (Lâm Đồng) - cho biết, yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp sẽ thực hiện nghiêm, nhưng hiện tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn khá lúng túng trong quá trình thực hiện do chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể.

Do vậy, để đáp ứng tốt các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về quản lý và thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định; đảm bảo thực hiện các giải pháp số hóa (trong đó có hóa đơn điện tử) kết nối đến cơ quan thuế trong lĩnh vực xăng dầu và kinh doanh khác, ông Thắng đề nghị Tổng Cục Thuế cung cấp một số thông tin để doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai công nghệ, giải pháp phù hợp yêu cầu của cơ quan thuế và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.

Trong đó, có các quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử. Công nghệ, phương thức, cổng kết nối hoặc giải pháp kết nối dữ liệu hiện đang được Tổng Cục Thuế áp dụng để thực hiện hóa đơn điện tử.

Các quy chuẩn dữ liệu, đặc tả dữ liệu, dữ liệu mẫu để thực hiện việc kết nối hóa đơn điện tử; kết nối dữ liệu trụ bơm xăng dầu (máy bán hàng, máy tính tiền). Quy trình thực hiện hóa đơn điện tử từng lần tiêu chuẩn của Tổng Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Mong doanh nghiệp đồng hành, chia sẻ

Theo ông Mai Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Luật Quản lý thuế số 38 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2020. Tuy nhiên, quy định về hóa đơn bán lẻ, trong đó có xăng dầu, thì có lộ trình 2 năm trước khi chính thức ban hành.

"Ngành thuế đang đề xuất máy tính tiền ở các cửa hàng có thể xuất hóa đơn điện tử. Chúng ta phải đi rồi mới đến được, nhưng khi đi có thể có những trục trặc. Mong doanh nghiệp đồng hành, chia sẻ với cơ quan quản lý nhà nước", ông Sơn nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn