MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chứng khoán tiếp tục giảm mạnh. Đồ họa: Đức Mạnh

Bên mua đuối sức, chứng khoán lao dốc 22 điểm trước kỳ nghỉ lễ

Đức Mạnh LDO | 17/04/2024 16:34

Đầu tàu kéo VN-Index phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.200 điểm gọi tên cổ phiếu tài chính và bất động sản. Riêng nhóm chứng khoán diễn biến tiêu cực với sắc đỏ ngập tràn.

Giao dịch giảm dần trước kỳ nghỉ lễ

Tưởng chừng đà giảm đã được hãm lại nhờ cây nến rút chân hôm qua nhưng áp lực bán hôm nay (17.4) vẫn tiếp diễn. Chưa được nửa phiên sáng, VN-Index đã không trụ được trên tham chiếu để chuyển sang sắc đỏ. Đà giảm ngày càng nới rộng khi đổ về cuối ngày với chỉ số chính lao dốc 22,68 điểm, tương đương 1,86% xuống 1.193 điểm.

Diễn biến của các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán hôm nay. Ảnh chụp màn hình

Phía mua hôm nay đã ngần ngại xuống tiền hơn khi thanh khoản đạt 19.106 tỉ đồng, giảm sâu 36% so với hôm trước. Khối ngoại trở lại xu hướng bán ròng với giá trị ròng là 987 tỉ đồng, chủ yếu tại chứng chỉ quỹ FUEVFVND. VHM (-2,11%) tiếp tục bị nhà đầu tư ngoại rút ròng thêm 145 tỉ đồng.

Top cổ phiếu tác động đến VN-Index. Ảnh chụp màn hình

Đầu tàu kéo VN-Index phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.200 điểm gọi tên cổ phiếu tài chính và bất động sản. Tại nhóm chứng khoán có FTS giảm về 53.100 đồng/cổ phiếu, VCI, MBS, BSI, CTS, ORS... mất giá trên 5%. Loạt mã ngân hàng suy yếu trên 3% như CTG, BID, VPB, MBB, SHB, TPB... Riêng BID trở thành áp lực lớn nhất tới thị trường hôm nay khi giảm 4,37% xuống 48.100 đồng/cổ phiếu, lấy đi hơn 3 điểm khỏi VN-Index.

Nhóm bất động sản cũng không mấy tích cực hơn với VIC mất 3,02%; NVL giảm 4,44%; PDR giảm 3,95%... Vẫn có số ít cổ phiếu ngược dòng, tiêu biểu là VPI tăng 1,08%; SZC tăng 1,82%; QCG tím trần.

Nhóm tài chính, bất động sản suy yếu. Ảnh chụp màn hình

Giới phân tích khuyến nghị các nhà đầu tư nên chủ động cơ cấu và thu gọn lại danh mục. Tận dụng những nhịp bật nảy để đưa tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục về mức an toàn dưới 30%. Đồng thời không nên dùng đòn bẩy trong giai đoạn này nhằm mục đích quản trị tối đa rủi ro của danh mục trong ngắn hạn.

Thị trường điều chỉnh là lúc "tay to" mua vào

Ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao, lĩnh vực chứng khoán tại Dragon Capital - đánh giá trong ngắn hạn, nhịp điều chỉnh có thể còn tiếp diễn nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến xu hướng tăng trung hạn của thị trường. Nhịp điều chỉnh sẽ tạo ra chu kỳ mới để thị trường tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới.

Theo ông Tuấn, ngay khi dự báo sắp có đợt điều chỉnh, Dragon Capital đã chuẩn bị trước phương án tăng tỷ trọng tiền mặt, giảm tỉ trọng cổ phiếu. Đây cũng là lúc cần tỉnh táo đánh giá lại các khoản đầu tư để tái cơ cấu danh mục. Đặc biệt là tận dụng cơ hội mua những cổ phiếu có triển vọng tốt với giá rẻ để khi thị trường tăng trở lại, danh mục của quỹ này cũng hồi phục mạnh.

"Thực tế khi nhà đầu tư nhỏ lẻ bán bằng mọi giá cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị mua" - chuyên gia Dragon Capital tiết lộ.

Ông cũng nói rằng giai đoạn này nhà đầu tư đang có rất nhiều nỗi lo khi những thông tin về chính sách lãi suất của FED, căng thẳng địa chính trị, tỷ giá, chính sách tiền tệ trong nước... xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, việc đọc quá nhiều tin tức chưa chắc ra được quyết định đúng đắn. Thay vào đó nhà đầu tư cần kiên định với chiến lược của mình và có tầm nhìn dài hạn hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn