MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn cảnh Khu công nghiệp Phú Hà, nơi có giá trị xuất khẩu năm 2023 gần 9 tỉ USD. Ảnh: Tô Công.

Bên trong khu công nghiệp đóng góp 80% giá trị xuất khẩu của tỉnh Phú Thọ

Tô Công LDO | 03/07/2024 15:19

Với giá trị xuất khẩu năm 2023 gần 9 tỉ USD, chiếm hơn 80% toàn tỉnh, Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ có đóng góp rất lớn cho nền công nghiệp Phú Thọ.

Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ là nơi đang có 28 doanh nghiệp FDI hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỉ USD, tạo công ăn việc làm cho 2,3 vạn người lao động. Đặc biệt, năm 2023, giá trị xuất khẩu của khu công nghiệp này đã đạt gần 9 tỉ USD, chiếm hơn 80% toàn tỉnh (toàn tỉnh Phú Thọ năm 2023 là 10,6 tỉ USD).

Một góc Khu công nghiệp Phú Hà. Ảnh: Tô Công

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày đầu tháng 7, tại Khu công nghiệp Phú Hà, đã có khoảng 50% diện tích được phủ kín bởi các nhà máy, hàng loạt các nhà xưởng đang hoạt động hết công suất. Cùng với đó, tại đây đang có một số dự án đang được thi công xây dựng...

Tổng Công ty Viglacera là chủ đầu tư của khu công nghiệp Phú Hà. Ảnh: Tô Công

Khu công nghiệp Phú Hà với tổng diện tích quy hoạch giai đoạn I lên tới 356,29ha (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng), nằm trên địa phận các xã Hà Lộc, Phú Hộ, Hà Thạch của thị xã Phú Thọ. Chủ đầu tư khu công nghiệp Phú Hà - Tổng Công ty Viglacera đã xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư đến hoạt động.

Tuyến đường Hùng Vương rộng lớn đi qua giữa khu công nghiệp. Ảnh: Tô Công.

Tại đây, có 2 doanh nghiệp FDI có giá trị xuất khẩu lớn như Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina (hơn 6,8 tỉ USD năm 2023), Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam (hơn 1,4 tỉ USD năm 2023). Cùng với hàng loạt doanh nghiệp FDI khác làm nên giá trị xuất khẩu toàn khu công nghiệp năm 2023 là gần 9 tỉ USD.

Doanh nghiệp này có giá trị xuất khẩu năm 2023 hơn 6,8 tỉ USD. Ảnh: Tô Công.

Theo đại diện Tổng Công ty Viglacera (chủ đầu tư khu công nghiệp Phú Hà), Quý IV năm 2024, đơn vị sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh…). Cùng với đó, hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các trạm dừng xe đưa đón công nhân cho các doanh nghiệp.

Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam (phía trước) và rất nhiều nhà máy đang được xây dựng ở xung quanh. Ảnh: Tô Công.

Thời gian qua, để thu hút đầu tư về Khu công nghiệp Phú Hà, Tổng Công ty Viglacera đã có các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản, tham gia Uniceramic Expo 2023 (Phật Sơn, Trung Quốc), Hội nghị Xúc tiến đầu tư - thương mại Việt Nam Trung Quốc (Quảng Châu, Thượng Hải và Hàng Châu Trung Quốc), Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao tổ chức (Hà Nội), Diễn đàn đối tác đầu tư chiến lược Đài Loan (Trung Quốc) - ASEAN của Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức (Đài Trung và Đài Bắc, Đài Loan- Trun Quốc), Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản "Meet Japan" do Bộ Ngoại giao tổ chức (Hà Nội), tổ chức chương trình FIHAV để xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp của Viglacera (Quảng Châu, Trung Quốc)...

Khu công nghiệp Phú Hà về đêm. Ảnh: Tô Công

Vừa qua, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 8,16% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của 6 tháng đầu năm của các năm 2020 - 2023; xếp thứ 4/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, 13/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó, đáng chú ý, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng trưởng mạnh, đạt mức 14,58% so với cùng kỳ, đóng góp 4,13 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2024 tăng 33,84% so với cùng kỳ năm 2023, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Xuất khẩu ước đạt 7.188,8 triệu USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn